12:07 09/12/2014

Nga yêu cầu Ukraine mua tối thiểu 4 tỷ m3 khí đốt

Ukraine cần phải mua ít nhất 4 tỷ m3 khí đốt trong mùa Đông này để đảm bảo việc trung chuyển suôn sẻ khí đốt của Nga tới châu Âu.

Ngày 8/12, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết Ukraine cần phải mua ít nhất 4 tỷ m3 khí đốt trong mùa Đông này để đảm bảo việc trung chuyển suôn sẻ khí đốt của Nga tới châu Âu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Bloomberg


Tuần trước, tập đoàn năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz nói rằng họ đã chuyển 378 triệu USD cho tập đoàn Gazprom GAZP.MM của Nga để mua 1 tỷ m3 khí đốt trong tháng 12 nhằm bổ sung lượng khí đốt dự trữ. 

Bất đồng về lượng cung khí đốt giữa Nga và Ukraine từng gây ra tình trạng thiếu hụt khí đốt trong những năm trước.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Cố vấn về chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Nga cam kết tiến hành một vòng đàm phán mới của "Nhóm Tiếp xúc" về chấm dứt bạo lực ở miền Đông Ukraine trong tuần này tại thủ đô Minsk của Belarus.


TN(Theo Reuters)