Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 6/8, luật sư, kiêm người đứng đầu Trung tâm thực thi pháp luật Moskva Alexander Khaminsky cho biết việc cài đặt sẵn ứng dụng nhắn tin Max (nền tảng nhắn tin quốc gia) trên tất cả các điện thoại thông minh mới tại Nga sẽ trở thành quy định bắt buộc.
Từ ngày 01/9/2025, tất cả các điện thoại thông minh mới tại Nga sẽ bắt buộc phải cài đặt ứng dụng Max. Ảnh: Tass
Theo luật sư Khaminsky, từ ngày 01/9/2025, tất cả các điện thoại thông minh mới tại Nga sẽ bắt buộc phải cài đặt ứng dụng này và đây cũng như trở thành kênh tiếp nhận tài liệu sử dụng chữ ký điện tử. Những quy định mới này sẽ được bổ sung trong luật liên bang của Nga.
Ông Khaminsky nhấn mạnh ưu điểm của ứng dụng Max là khả năng tích hợp với các dịch vụ của chính phủ, giúp đẩy nhanh việc thực hiện các tác vụ hàng ngày, chẳng hạn như nộp phạt hoặc gọi taxi. Tuy nhiên, hạn chế của ứng dụng Max là những rủi ro về quyền riêng tư của người sử dụng.
Luật sư Khaminsky cho biết “ứng dụng Max thu thập địa chỉ IP, dữ liệu vị trí, hoạt động của người dùng và chính sách của ứng dụng cho phép chuyển thông tin này đến các cơ quan chính phủ. Mã hóa đầu cuối, không giống như WhatsApp hay Signal, vẫn chưa được triển khai”.
Trước đó, ngày 30/7, Bộ Phát triển Kỹ thuật số của Nga thông báo ứng dụng nhắn tin quốc gia Max sẽ không bắt buộc có chức năng ký điện tử vì đã có ứng dụng khác sử dụng cho mục đích này là Gosklyuch. Tuy nhiên, ứng dụng này có thể sẽ gửi thông báo về các tài liệu đã nhận được trong Gosklyuch.