Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik tiên tiến đã được sử dụng trong vụ tấn công mới nhất nhằm vào các cơ sở sản xuất thiết bị bay không người lái, hạ tầng năng lượng và các cơ sở liên quan quân sự khác bên trong Ukraine.
Một đơn vị cơ động trên đường bộ được trang bị hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga nhận nhiệm vụ trực chiến tại Belarus. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Theo đài RT, trong tuyên bố ngày 9/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc oanh kích diễn ra vào đêm 8/1, rạng sáng 9/1 nhằm đáp trả vụ Ukraine tấn công nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại tỉnh Novgorod.
Theo bộ này, trong các ngày 28 và 29/12/2025, Ukraine đã phóng 91 thiết bị bay không người lái tầm xa nhằm vào khu phức hợp của Tổng thống Putin. Lực lượng phòng không đã bắn hạ toàn bộ các thiết bị bay không người lái này và Nga tuyên bố sẽ trả đũa.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, nước này còn triển khai các loại vũ khí chính xác cao tầm xa khác phóng từ mặt đất và trên biển cùng với thiết bị bay không người lái trong cuộc tấn công trả đũa.
Các mục tiêu bao gồm các cơ sở sản xuất thiết bị bay không người lái và hạ tầng năng lượng cung cấp điện cho tổ hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine. Bộ quốc phòng Nga cho biết thêm: “Các mục tiêu của vụ tấn công đã đạt được”, đồng thời cảnh báo hành động nào của Ukraine cũng sẽ bị đáp trả.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại vụ tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga ở miền Tây Ukraine. Hình ảnh từ camera giám sát tại tỉnh Lviv (giáp Ba Lan) ghi lại nhiều vật thể lao xuống từ bầu trời liên tiếp với tốc độ cao, đặc điểm của hệ thống này (xem video dưới. Nguồn: RT).
Thị trưởng Lviv Andrey Sadovoy cho biết một phần hạ tầng trọng yếu đã bị tấn công trúng trong khu vực. Các kênh Telegram ở Nga nói rằng tên lửa Oreshnik đã rơi trúng một cơ sở khí đốt ngầm tại thành phố Striy, cách Lviv khoảng 60 km về phía Nam.
Đây là lần thứ hai Nga sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo hiện đại có khả năng mang đầu đạn hạt nhân này. Tháng 11/2024, Nga đã phóng Oreshnik vào một nhà máy vũ khí tại thành phố Dnepr của Ukraine trong cuộc thử nghiệm chiến đấu thành công. Từ đó, Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt Oreshnik và đến cuối năm 2025 còn triển khai tên lửa này trên lãnh thổ Belarus.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Oreshnik không có đối thủ ở bất kỳ nơi nào trên thế giới và so sánh sức mạnh của tên lửa với một thiên thạch đang rơi. Theo ông Putin, hệ thống này mang hàng chục đầu đạn có khả năng tấn công nhiều mục tiêu khi di chuyển với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Ông nhấn mạnh: “Bất cứ thứ gì nằm ở tâm điểm đều bị nghiền thành bụi”.