Ngày 30/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu rõ các ưu tiên trong phát triển hợp tác quân sự - kỹ thuật của Nga với các quốc gia đối tác.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: AA/TTXVN
Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban về hợp tác quân sự - kỹ thuật, Tổng thống Putin nhấn mạnh Chính phủ Nga sẽ áp dụng thêm các biện pháp hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng trong giai đoạn 2026 - 2028. Ông Putin nêu rõ, các biện pháp này thuộc khuôn khổ dự án liên bang mới về phát triển hợp tác quốc phòng với nước ngoài, nhằm sử dụng hiệu quả các cơ chế và công cụ tài chính sẵn có trong bối cảnh Nga kỳ vọng xuất khẩu sản phẩm quốc phòng sẽ tăng từ năm 2026.
Về những ưu tiên hợp tác trong thời gian tới, Tổng thống Putin đánh giá Nga có nhiều triển vọng mở rộng hợp tác quân sự - kỹ thuật với các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) và các quốc gia châu Phi.
Đánh giá về kết quả hoạt động của ngành quốc phòng trong năm 2025, Tổng thống Putin khẳng định các cơ chế hợp tác quân sự - kỹ thuật của Nga với các nước đã thể hiện hiệu quả và khả năng thích ứng cao trong năm 2025, khi các sản phẩm quốc phòng của Nga được cung cấp cho hơn 30 quốc gia, với nguồn thu ngoại tệ vượt 15 tỷ USD. Theo ông, những kết quả đạt được cho phép Nga phân bổ thêm nguồn lực để hiện đại hóa các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, mở rộng năng lực sản xuất và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học.
Tổng thống Putin cũng cho biết Nga đang triển khai hoặc chuẩn bị triển khai hơn 340 dự án trong khuôn khổ quan hệ hợp tác và đối tác giữa Nga và 14 quốc gia về trong lĩnh vực quân sự - kỹ thuật. Ông nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này sẽ góp phần nâng cao chất lượng các trang thiết bị hiện có, đồng thời phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường.