02:14 21/02/2017

Nga vượt Saudi Arabia, dẫn đầu thế giới về khai thác dầu mỏ

Nga đã vượt qua Saudi Arabia để trở thành nước dẫn đầu thế giới về sản lượng khai thác dầu mỏ lần đầu tiên kể từ tháng 3/2016.

Cơ sở lọc dầu của Tập đoàn Gazprom tại Cape Kamenny ở ngoài khơi vùng Vịnh Ob thuộc Khu tự trị Yamalo-Nenets, cách thị trấn Nadym (miền bắc Nga) 250 km về phía bắc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu của Joint Organization Data Initiative, tháng 12/2016, Nga đã tăng khai thác dầu 4% với 10,49 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó Saudi Arabia tăng 3%, đạt 10,46 triệu thùng/ngày. Đứng thứ ba là Mỹ, giảm từ 8,9 triệu trong tháng 11 xuống 8,8 triệu thùng trong tháng 12/2016.

Liên quan đến thỏa thuận cắt giảm sản lượng với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) khi Nga nhận cắt giảm 300.000 thùng, Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksander Novak tuyên bố tính đến hết ngày 19/2, nước này đã vượt chỉ tiêu cắt giảm của tháng.

Cụ thể, so với sản lượng tháng 10/2016, các doanh nghiệp Nga như Tập đoàn Gazprom Neft đã giảm 2,58% sản lượng, Rosneft giảm 1,59%; Lukoil – 0,44%, Russneft – 1,26%, Tatneft – 0,65%, Novatek – 0,95%... song các nhà sản xuất còn lại của nước này lại tăng 0,28%.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết hãng xếp hạng Moody’s đã tăng dự báo xếp hạng tín nhiệm quốc gia cho Nga từ “tiêu cực” lên “ổn định” là vì nền kinh tế Nga đã giảm được phụ thuộc vào giá dầu mỏ nhờ vào các biện pháp trung hạn của chính phủ.

Trước đó, ngày 18/2, Moody’s đã tăng dự báo về xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Nga lên mức “Bal”, đồng thời nâng mức đánh giá về trái phiếu Chính phủ Nga cũng từ tiêu cực lên ổn định (“Ba1”).
 
TTXVN/Tin Tức