08:18 26/08/2018

Nga vạch trần kịch bản mới của Mỹ dọa tấn công Syria

Bộ Quốc phòng Nga thông báo Mỹ và đồng minh đang chuẩn bị các cuộc không kích mới ở Syria, với màn châm ngòi bằng một cuộc tấn công vũ khí hóa học của phiến quân.

Chú thích ảnh
Máy bay ném bom siêu thanh Rockwell B-1 Lancer. Ảnh: AFP

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov, cuộc tấn công vũ khí hóa học nhằm vào Damascus sẽ được sử dụng như một cái cớ cho các cuộc không kích của Mỹ, Anh và Pháp nhằm vào các mục tiêu Syria.

Tàu khu trục USS 'The Sullivans' được trang bị tên lửa dẫn đường Aegis đã được triển khai đến Vịnh Ba Tư cách đây vài ngày. Theo mô tả của Bộ Quốc phòng Nga, tàu khu trục mang theo 56 tên lửa hành trình.

Một máy bay ném bom siêu thanh Rockwell B-1 Lancer được trang bị 24 tên lửa hành trình cũng đã được điều động tới Căn cứ không quân Qatari Al Udeid.

Theo như kịch bản tấn công, phiến quân Mặt trận Al-Nusra, đang hoạt động tại tỉnh Idlib tây bắc Syria sẽ chuyển 8 thùng khí chlorin tới một ngôi làng gần thị trấn Jisr al-Shughur. Một nhóm các tay súng cũng đã bí mật tới khu vực. Nhóm này sẽ giả danh thành tình nguyện viên đến từ tổ chức White Helmet (Mũ bảo hộ trắng) và sẽ dựng lên một màn kịch giải cứu với sự tham gia của người dân địa phương.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết những tuyên bố gần đây của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đe dọa ném bom Syria có thể mang nghĩa ám chỉ xác nhận các cuộc tấn công.

Trước đó, ngày 22/8, Cố vấn Bolton có nói: “… nếu như chính phủ Syria sử dụng vũ khó hóa học, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ và họ thực sự phải cân nhắc cho kỹ”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov từng cảnh báo Washington không nên có những động thái bất cẩn mới tại Syria, làm tình hình căng thẳng lại leo thang. Thứ trưởng Ryabkov cho rằng Mỹ muốn Syria bất ổn và tạo cớ thay đổi chính quyền Damascus.

Hồi tháng 4, Mỹ, Anh và Pháp triển khai một chiến dịch ném bom Syria. Các cuộc tấn công được cho là đòn trả đũa cuộc tấn công khí độc tại Douma ngày 7/4 khi phương Tây cáo buộc chính quyền của Tổng thống Bashar Assad là chủ mưu đứng sau vụ tấn công. Màn dội bom của Mỹ cùng các đồng minh được tiến hành vài giờ trước khi một đội Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) tới thị trấn để tiến hành cuộc điều tra.

Hệ thống phòng thủ Syria thời điểm đó đã phải đối phó với 103 quả tên lửa hành trình và tên lửa không đối đất nhằm vào các mục tiêu quân sự và dân sự Syria, trong đó thành công đánh chặn ít nhất 71 quả.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức