04:22 13/04/2018

Nga và Triều Tiên thảo luận vấn đề người lao động

Đặc phái viên của Tổng thống LB Nga ở vùng Viễn Đông, Phó Thủ tướng Yuri Trutnev ngày 13/4 cho biết ông đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho để thảo luận về tình hình của người lao động Triều Tiên tại Nga.

Đặc phái viên của Tổng thống LB Nga ở vùng Viễn Đông, Phó Thủ tướng Yuri Trutnev. Ảnh: tass.com

Trong cuộc gặp ngày 12/4, Phó Thủ tướng Trutnev cho biết hai bên đã thảo luận về việc vấn đề trục xuất những người lao động Triều Tiên khỏi Nga. Ông nêu rõ Moskva sẽ hành động theo đúng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), vốn cho phép các quyền đối với lao động theo những hợp đồng hiện có cho đến cuối năm 2019.

Trước đó, ngày 9/4, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho đã tới thủ đô Moskva nhằm thảo luận về các vấn đề song phương và quốc tế, trong đó có tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đã trở nên tồi tệ hơn vào năm ngoái do Triều Tiên tiếp tục tiến hành thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân, trong khi Mỹ huy động quân đội và trang bị quân sự, cũng như tổ chức các cuộc tập trận gần Triều Tiên. Trước đó, ngày 22/12/2017, HĐBA LHQ đã thông qua Nghị quyết 2397 áp đặt các biện pháp mới trừng phạt Triều Tiên, theo đó cấm gần 90% hoạt động xuất khẩu dầu sang nước này đồng thời yêu cầu cho hồi hương các lao động Triều Tiên ở nước ngoài trước cuối năm 2019.

TTXVN/Báo Tin tức