01:12 29/01/2019

Nga và Saudi Arabia thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC ngày 28/1, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih cho biết Nga đã cam kết đẩy nhanh tốc độ cắt giảm sản lượng dầu theo quyết định của cuộc họp Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) mở rộng.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Khalid al-Falih. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông, cả Saudi Arabia và Nga đều nghiêm túc thực hiện thỏa thuận tại cuộc họp OPEC mở rộng vừa qua và tất cả các chỉ số cắt giảm đến nay đều tốt, Nga cũng đã cam kết đẩy nhanh tốc độ cắt giảm sản lượng sau khi phía Saudi Arabia cho rằng tốc độ này đang quá chậm.

Ngày 7/12 năm ngoái, các nước thành viên OPEC và các đối tác ngoài tổ chức đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu thô ở mức 1,2 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2019. Nga sẽ giảm 228.000 thùng/ngày. Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết Nga có kế hoạch từ từ cắt giảm sản lượng dầu thô giống như hồi đầu năm 2017, theo đó mỗi tháng Nga sẽ giảm 50.000 thùng/ngày.

Theo thỏa thuận, Saudi Arabia cần giảm 322.000 thùng xuống còn 10,3 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, nước này cho biết sẽ giảm sản lượng xuống còn 10,2 triệu thùng/ngày ngay từ tháng 1/2019.

Hoàng Yến (TTXVN)