02:20 22/02/2021

Nga và Nhật Bản cùng ghi nhận số ca mắc COVID-19 theo ngày giảm

Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của LB Nga cho biết tính đến sáng 22/2 số ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này trong vòng 24 giờ qua là 12.604 người.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 trên tàu điện ngầm ở Moskva, Nga, ngày 10/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca nhiễm mới theo ngày ở mức dưới 13.000 và cho thấy xu thế dịch bệnh đang tiếp tục giảm ở LB Nga. Như vậy, tính đến ngày 22/2, tổng số người mắc COVID-19 ở sứ xở Bạch Dương là 4.177.330 người.

Cũng trong 24 giờ qua, Nga có thêm 337 ca tử vong, đưa tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 83.630 và 12.943 bệnh nhân mắc COVID-19 bình phục, đưa tổng số người khỏi bệnh được xuất viện lên 3.726.388.

Trong khi đó, tại Nhật Bản, chính quyền thành phố Tokyo thông báo số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua tại thủ đô là 178, đánh dấu lần đầu tiên số ca mắc theo ngày giảm xuống dưới 200 ca kể từ ngày 24/11 năm ngoái. Theo số liệu cập nhật mới nhất, số ca nhiễm mới theo ngày đã giảm xuống dưới 500 ca trong 16 ngày liên tiếp. 

Tính đến nay, Nhật Bản vẫn còn 109.912 ca dương tính, trong đó 76 ca đang trong tình trạng nguy kịch. Đa số những ca mắc COVID-19, đa số trong độ tuổi 20 và 30.

Ngược với những nước trên, Indonesia lại ghi nhận số ca nhiễm mới tăng tới 10.180 ca/ngày, cao hơn nhiều so với mức 7.300 người nhiễm virus SARS-CoV một ngày trước và nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 1.288.833, trong đó 34.691 ca tử vong. Số ca được xuất viện trong 24 giờ qua là 9.918, nâng tổng số ca khỏi bệnh tại quốc gia Đông Nam Á lên 1.096.994 ca.

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy hiện dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện tại 34 tỉnh trong cả nước.

Phương Hoa (TTXVN)