12:00 09/12/2011

Nga và NATO chưa đạt thỏa thuận về AMD

Ngày 8/12, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen tuyên bố, NATO và Nga chưa đạt thỏa thuận về Hệ thống phòng thủ tên lửa chung châu Âu (AMD)

Ngày 8/12, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen tuyên bố, NATO và Nga chưa đạt thỏa thuận về Hệ thống phòng thủ tên lửa chung châu Âu (AMD), nhưng nhất trí sẽ tiếp tục tìm kiếm thỏa hiệp về vấn đề này trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của NATO tại Mỹ vào tháng 5/2012. Tuyên bố của ông Rasmussen được đưa ra sau cuộc họp cấp ngoại trưởng Hội đồng Nga - NATO tại Brúcxen, Bỉ.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu trước báo giới sau cuộc họp cấp ngoại trưởng Hội đồng Nga - NATO ngày 8/12.Ảnh: AFP/ TTXVN


Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Mát xcơva không chấp nhận việc hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO bao trùm một phần lãnh thổ của Nga.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và NATO về AMD đang lâm vào bế tắc do còn tồn tại nhiều bất đồng, trong đó có việc NATO từ chối yêu cầu của Mátxcơva cam kết bằng văn bản pháp lý rằng AMD không đe dọa an ninh quốc gia Nga.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 23/11 đã công bố các biện pháp mang tính kỹ thuật - quân sự và ngoại giao mà Nga sẽ thực thi để đáp trả việc triển khai lá chắn tên lửa của NATO ở châu Âu. Việc đưa vào hoạt động trạm rađa cảnh báo các vụ tấn công bằng tên lửa tại tỉnh Kaliningrad được xem là bước đi đầu tiên theo hướng này.

Tên lửa phòng không S-400 của Nga. Ảnh: internet


Người phát ngôn quân đội Nga, Đại tá Andrei Bobrun, ngày 7/12 cho biết Mátxcơva đang chuẩn bị triển khai các tên lửa phòng không tối tân S-400 tại Kaliningrad. Tuy nhiên, ông Bobrun không tiết lộ thời điểm triển khai các tên lửa này. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Nikolai Makarov, cùng ngày cũng khẳng định lực lượng vũ trang nước này đã bắt đầu áp dụng các biện pháp nhằm đáp trả AMD. Tướng Makarov nhấn mạnh, kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa của phương Tây đe dọa lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga và sẽ châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang “hao tiền tốn của” mới.

Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO đã hối thúc Nga không nên lãng phí tiền bạc cho các biện pháp đối phó với AMD vì hành động này chỉ nhằm chống lại một “kẻ thù giả tưởng” mà thôi. Ông Rasmussen khẳng định, NATO vẫn muốn đạt được một thỏa thuận với Mátxcơva nhằm thúc đẩy hợp tác liên quan tới hệ thống phòng thủ tên lửa này. Tổng Thư ký Rasmussen nêu rõ, Nga và NATO đều chia sẻ mối quan tâm chung - đó là bảo vệ người dân trước những nguy cơ đe dọa thực sự và sẽ là một sự lãng phí không cần thiết nếu Nga đầu tư tiền của để đối trọng với AMD.

Ông Rasmussen trước đó cho rằng NATO và Nga cần thành lập hai hệ thống phòng thủ tên lửa riêng biệt, nhưng phục vụ một mục đích chung là ngăn chặn mọi nguy cơ tấn công bằng tên lửa. Theo ông Rasmussen, các nước NATO đã nêu ba đề nghị thực tế nhằm loại bỏ lo ngại của Nga về khả năng AMD nhằm vào lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga.

Đó là các đề nghị trao đổi ý kiến thẳng thắn về AMD tại Hội đồng NATO - Nga, mời các chuyên gia Nga quan sát và phân tích các vụ thử tên lửa trong khuôn khổ AMD, tiến hành tập trận chung NATO - Nga trong năm 2012 về AMD, thành lập hai trung tâm AMD để trao đổi thông số và phối hợp vạch kế hoạch tác chiến. Những tuyên bố của Tổng Thư ký Rasmussen được đưa ra sau khi Tổng thống Medvedev khẳng định nếu Nga không được mời tham gia thành lập hệ thống phòng thủ tên lửa chung ở châu Âu thì Mátxcơva sẽ thực thi những biện pháp đáp trả thích đáng nhằm bảo đảm an ninh quốc gia của mình.

H.H