Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 7/4, Đại sứ quán Nga tại Yangon cho biết Nga và Myanmar đang hợp tác để ngăn chặn công dân Nga tham gia các nhóm tội phạm xuyên quốc gia tại Myanmar.
Quân đội Myanmar đang phá dỡ gần 150 công trình tại khu vực KK Park thuộc thị trấn Myawady, bang Kayin, trong chiến dịch trấn áp khu liên hợp lừa đảo trực tuyến khét tiếng này. Ảnh: The Global New Light of Myanmar
Trên kênh Telegram chính thức, Đại sứ quán Nga cho biết vào tháng trước đã diễn ra cuộc họp làm việc giữa các đại diện của Đại sứ quán Nga, Bộ Nội vụ Nga và Lực lượng Cảnh sát Myanmar. Tại cuộc làm việc, các bên đã thảo luận về cơ chế phối hợp hành động trong trường hợp xảy ra các tình huống cần phản ứng nhanh. Hiện hai bên đang triển khai thực hiện các thỏa thuận đạt được.
Cũng trong ngày 7/4, Đại sứ quán Nga tại Bangkok thông báo nữ công dân Nga được thả khỏi một trung tâm lừa đảo qua điện thoại ở Myanmar đã được bàn giao cho các nhà ngoại giao Nga tại Thái Lan để hồi hương.
Theo các số liệu, trong năm ngoái có 7 người Nga đã được thả ra khỏi các trung tâm lừa đảo điện thoại ở Myanmar, trong đó 4 người đã được đưa về Nga trong chương trình hồi hương do Đại sứ quán Nga tại Bangkok và chính quyền Thái Lan hỗ trợ, 2 người tự rời khỏi Myanmar nhưng sau đó bị quân đội Thái Lan bắt giữ và bị trục xuất, 1 phụ nữ được hồi hương thông qua ngả Trung Quốc.