06:09 16/06/2012

Nga và Mỹ ký hiệp định khai thác dầu mỏ ở Tây Siberia

Ngày 15/6, tại thành phố Tuapse thuộc khu Krasnodar, trước sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đại diện hai tập đoàn dầu mỏ Rosneft của Nga và ExxonMobil của Mỹ đã ký hiệp định khai thác "vàng đen" ở khu vực Tây Siberia (Xibiri).

Ngày 15/6, tại thành phố Tuapse thuộc khu Krasnodar, trước sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đại diện hai tập đoàn dầu mỏ Rosneft của Nga và ExxonMobil của Mỹ đã ký hiệp định khai thác "vàng đen" ở khu vực Tây Siberia có địa hình và khí hậu rất phức tạp.


 

Một cơ sở khai thác dầu của Nga tại Siberia . Ảnh internet

 

Theo hiệp định trên, hai tập đoàn Nga và Mỹ sẽ tiến hành khai thác dầu mỏ ở phía Tây Siberia có trữ lượng hơn 1,2 tỷ tấn từ năm 2013 với sản lượng dự kiến ban đầu vào khoảng 15 triệu tấn/năm. Trước đó, ngày 16/4 vừa qua, Rosneft và ExxonMobil cũng đã ký hiệp định hợp tác sáng chế công nghệ khai thác dầu mỏ tại khu vực Tây Siberia.

 

Ngay sau lễ ký hiệp định, chiều 15/6, Tổng thống Putin đã tiếp đoàn đại biểu Rosneft do Chủ tịch Hội đồng quản trị Igor Sechin dẫn đầu và các đại diện ExxonMobil. Tổng thống Putin coi sự kiện ký kết hiệp định giữa hai tập đoàn dầu mỏ trên là minh chứng về sự cải thiện của quan hệ hợp tác Nga - Mỹ.

 

 

TTXVN/Tin Tức