08:21 29/08/2019

Nga và Đức nhất trí xúc tiến cuộc gặp thượng đỉnh nhóm Normandy về Ukraine  

Ngày 29/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm, thảo luận về tình hình Ukraine, quan điểm về Syria, cũng như hợp tác vận chuyển khí đốt trong tương lai.    

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Buenos Aires, Argentina ngày 1/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn của chính phủ liên bang Đức - ông Steffen Seibert, tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh theo định dạng Normandy - bao gồm các nước Pháp, Đức, Nga và Ukraine - nhằm tiếp tục thực hiện Thỏa thuận Minsk về giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine.

Trước đó, phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra tại Pháp, Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron cũng đã thông báo về kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh của nhóm Normandy về tình hình Ukraine vào tháng 9 tới. Ông Macron cho biết Tổng thống Ukraine Vlodymyr Zelensky đã xác nhận sẵn sàng tham gia hội nghị này. 

Cuộc xung đột đang diễn ra ở miền Đông Ukraine nổ ra từ năm 2014. Lần gần nhất hội nghị thượng đỉnh của nhóm Normandy về tình hình Ukraine được tiến hành là vào năm 2016 tại Berlin (Đức).

Cũng trong cuộc điện đàm ngày 29/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh cần đẩy nhanh các cuộc đàm phán về hợp đồng vận chuyển khí đốt trong tương lai, đồng thời trao đổi quan điểm về tình hình ở Syria, đặc biệt là sự leo thang quân sự ở khu vực Tây Bắc và kế hoạch tham gia tiến trình chính trị do Liên hợp quốc đứng đầu nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Thanh Phương (TTXVN)