04:17 17/04/2020

Nga, Ukraine và Belarus tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng nhanh

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của LB Nga ngày 17/4 cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận số ca mắc bệnh trong ngày cao kỷ lục, thêm 4.069 trường hợp, đưa tổng số người mắc số người mắc lên 32.007. 

Chú thích ảnh
Phun khử trùng đường phố nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Moskva, Nga ngày 12/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cũng trong khoảng thời gian trên, đã có thêm 41 người tử vong tại nước này, đưa tổng số ca tử vong lên 273. Tính đến nay, Nga đã tiến hành hơn 1,7 triệu xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2. Hơn 129.000 người đang được giám sát y tế do nghi ngờ nhiễm virus.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất, với 1.959 ca mới, đưa tổng số người nhiễm COVID-19 tại đây lên 18.105. Phó thị trưởng Moskva phụ trách các vấn đề xã hội, bà Anastasia Rakova nhận định 2-3 tuần tới sẽ là đỉnh dịch của Moskva và "đó sẽ là giai đoạn khó khăn nhất".

Cùng ngày, Văn phòng báo chí Bộ Y tế Ukraine dẫn thống kê của Trung tâm Y tế cộng đồng cho biết trong 24 giờ qua, Ukraine đã ghi nhận thêm 501 trường hợp đưa tổng số người mắc bệnh lên 4.662. Trong số này có 125 ca tử vong, 246 bệnh nhân đã hồi phục.

Trong khi đó, hãng tin Belnovosti đưa tin số ca mắc COVID-19 tại Belarus hiện là 4.204, trong đó có 116 ca là trẻ nhỏ. Đến nay, Belarus ghi nhận tổng cộng 40 trường hợp tử vong do COVID-19 và 65 bệnh nhân phải sử dụng máy thở. Tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp nhất ở tỉnh Vitebsk, với 1.092 ca mắc.

Duy Trinh (TTXVN)