Lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine dường như chịu sức ép nghiêm trọng trong ngày 10/5, khi cả hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.
Thiết bị bay không người lái tấn công khiến một tòa nhà bốc cháy tại vùng Belgorod ngày 10/5/2026. Ảnh: Thống đốc vùng Vyacheslav Gladkov/Telegram
Theo đài RT ngày 11/5, lệnh ngừng bắn nhân Ngày Chiến thắng do Nga công bố tuần trước nhằm đánh dấu kỷ niệm 81 năm kết thúc Thế chiến II ban đầu dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10/5, nhưng sau đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nga đã đồng ý gia hạn thêm hai ngày.
Trong tuyên bố ngày 11/5, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc lực lượng Ukraine đã tấn công bằng thiết bị bay không người lái và pháo nhằm vào các địa điểm ở Crimea, vùng Belgorod, Kursk, Kaluga, Rostov và Krasnodar. Theo Thống đốc vùng Vyacheslav Gladkov, chỉ riêng tại Belgorod, năm người đã bị thương trong các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine.
Binh sĩ Ukraine cũng thực hiện 676 cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của Nga bằng pháo, hệ thống rocket phóng loạt, súng cối và xe tăng. Lực lượng Ukraine đã tiến hành 6.331 cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tìm cách thực hiện tám cuộc tấn công vào các vị trí của Nga.
Tổng cộng, Bộ Quốc phòng Nga ghi nhận 16.071 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn của lực lượng Ukraine kể từ ngày 8/5. Trong bối cảnh đó, quân đội Nga đã đáp trả tương xứng bằng cách nhắm vào các vị trí khai hỏa, địa điểm phóng thiết bị bay không người lái và các trung tâm chỉ huy.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ngừng bắn và duy trì tại các tuyến và vị trí đã kiểm soát trước đó.
Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, các quan chức Ukraine cho biết ba người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Nga nhằm vào các khu vực gần tiền tuyến.
Trong ngày 10/5, tại mỗi vùng Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk và Kherson của Ukraine có một người thiệt mạng do các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Nga.
Tại vùng Kharkov ở Đông Bắc Ukraine, Thống đốc Oleh Syniehubov cho biết tám người đã bị thương trong các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào thủ phủ vùng và các khu dân cư lân cận.
Thống đốc vùng Kherson Oleksandr Prokudin thông báo bảy người cũng bị thương trong các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái hoặc pháo kể từ đầu ngày 9/5.
Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Nhà nước Ukraine nói rằng lực lượng Nga đã dùng thiết bị bay không người lái tấn công một xe cứu hộ của cơ quan này tại vùng Dnipropetrovsk, khiến một lái xe 23 tuổi bị thương.
Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 27 thiết bị bay không người lái tầm xa vào nước này trong đêm, thấp hơn thông thường, nhưng hệ thống phòng không đã bắn hạ toàn bộ.
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tính tới chiều 10/5, gần 210 cuộc đụng độ đã diễn ra dọc chiến tuyến dài 1.200 km kể từ đầu ngày 9/5.
Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã kiềm chế các cuộc tấn công quy mô lớn bằng đường không và tên lửa nhưng vẫn tiếp tục các đợt tiến công dọc một số khu vực tiền tuyến nơi lực lượng Nga đang tiến quân. Ông nói trong một bài phát biểu: “Nói cách khác, quân đội Nga không tuân thủ ngừng bắn trên tiền tuyến và thậm chí cũng không thực sự cố gắng tuân thủ”. Ông cho biết quân đội Ukraine đang đáp trả và bảo vệ các vị trí của mình.
Đầu tuần trước, Nga và Ukraine đều đã công bố các lệnh ngừng bắn riêng, bắt đầu lần lượt từ ngày 8/5 và 6/5, nhưng nhanh chóng cáo buộc nhau vi phạm.
Lực lượng Nga đang thúc đẩy chiến dịch tấn công nhằm kiểm soát những phần còn lại của vùng Donetsk phía Đông Ukraine, khu vực mà Moskva yêu cầu Kiev nhượng lại trước khi xem xét chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt.
Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ hậu thuẫn giữa Kiev và Moskva đã đình trệ liên quan vấn đề này cũng như quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát.
Các quan chức Nga đã phát đi tín hiệu trái chiều ngày 9/5, khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng hòa bình tại Ukraine còn “rất xa”, nhưng Tổng thống Vladimir Putin lại nói cuộc chiến đang “đi tới hồi kết”.
Hãng tin Interfax dẫn lời Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov ngày 10/5 cho biết đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ sớm tới Moskva để tiếp tục các cuộc đàm phán.