05:21 24/05/2026

Nga tuyên bố về mục đích dùng tên lửa siêu vượt âm tấn công Ukraine

Quân đội Nga đã bình luận về cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm nhằm vào Ukraine.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa của Nga ở Kiev trong đêm. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine

Theo đài RT, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm 23/5 và rạng sáng 24/5 nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Nga sử dụng hệ thống siêu vượt âm tầm trung Oreshnik cùng tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa hành trình siêu vượt âm Kinzhal và Zircon, tên lửa hành trình phóng từ trên không, trên biển và mặt đất, cũng như thiết bị bay không người lái tấn công.

Cuộc tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga đệ trình đề xuất về biện pháp đáp trả sau khi Ukraine tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào ký túc xá của một trường cao đẳng sư phạm tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, khiến 21 người thiệt mạng và 42 người bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc oanh kích trả đũa nhằm vào các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của quân đội Ukraine, căn cứ không quân và các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp quốc phòng của nước này. Bộ này nhấn mạnh không có kế hoạch hay hoạt động tấn công nào nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Bộ Quốc phòng Nga nói: “Các mục tiêu của cuộc tấn công đã hoàn thành. Tất cả mục tiêu được chỉ định đều đã bị đánh trúng”.

Cùng ngày 24/5, truyền thông và các kênh Telegram của Ukraine lan truyền các đoạn video cho thấy nhiều cụm vật thể sáng lao nhanh từ trên trời xuống, đồng thời tuyên bố Nga đã sử dụng tên lửa Oreshnik nhằm vào một mục tiêu chưa xác định tại thị trấn Belaya Tserkov gần thủ đô Kiev của Ukraine (xem video dưới. Nguồn: RT).

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã cảnh báo công dân Mỹ về một cuộc tấn công đường không nghiêm trọng có thể xảy ra trong vòng 24 giờ và kêu gọi họ sẵn sàng tìm nơi trú ẩn ngay lập tức nếu có cảnh báo không kích.

Nga lần đầu công khai xác nhận khai hỏa Oreshnik vào tháng 11/2024 khi tên lửa này được sử dụng trong cuộc tấn công nhằm vào cơ sở công nghiệp quân sự Yuzhmash ở Dnepropetrovsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống này được triển khai lần thứ hai vào tháng 1 năm nay, phá hủy một nhà máy sửa chữa máy bay ở Lviv.

Liên quan vụ Ukraine tấn công trường học ở Lugansk, ngày 22/5, Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức họp khẩn. Thư ký báo chí phái bộ Nga tại Liên hợp quốc Yevgeny Uspensky cho biết Nga đã gửi đề nghị chính thức tới Hội đồng Bảo an.

Hiện Nga đang thu thập tài liệu, hình ảnh và lời khai nhân chứng để trình lên các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc hay Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Hiện Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức liên quan vụ việc trên.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc