09:08 24/09/2017

Nga tuyên bố Syria giành quyền kiểm soát gần 90% lãnh thổ từ tay IS

Với sự trợ giúp từ Không quân Nga, lực lượng vũ trang Syria đã giành được quyền kiểm soát 87,4% lãnh thổ quốc gia.

Máy bay ném bom Tu-95MS phóng tên lửa hành trình Kh-101 nhằm vào một mục tiêu IS tại Syria. Ảnh: Sputnik

Thông tin trên được Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bằng đồ họa trên báo Krasnaya Zvezda (Red Star) trực thuộc Bộ xuất bản tối ngày 21/9.

Kể từ ngày 30/9/2015, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh điều động máy bay và trực thăng tới Syria trợ giúp chính quyền nước này đánh đuổi phiến quân, lực lượng Nga đã triển khai hơn 30.000 lần xuất kích, tiêu diệt hơn 96.000 mục tiêu khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong số các mục tiêu khủng bố bị phá hủy gồm 8.332 cơ sở chỉ hủy, hơn 53.700 tay súng phiến quân và gần 1.000 doanh trại huấn luyện, cũng như 6.769 kho vũ khí và dầu mỏ.

Nhờ chiến dịch đánh bom kéo dài hai năm của Nga, các máy bay chiến đấu đã phá hủy cơ sở vật chất dầu mỏ mà IS chiếm giữ - được coi là nguồn đem lại thu nhập chính cho nhóm phiến quân.

Tại thành phố cổ Palmyra, lực lượng công binh Nga đã thành công phá được 24.065 thiết bị nổ mà IS gài trong thành phố, giải phóng hơn 2.300 hec-ta lãnh thổ.

Tại vùng chiến sự Aleppo, công binh Nga cũng tham gia phá hơn 36.000 thiết bị nổ. Các chuyên gia hướng dẫn người Nga cũng tới Syria để đào tạo, huấn luyện công binh địa phương. Tính đến nay, đã có hơn 580 công binh Syria hoàn thành khóa huấn luyện.

Tiếp theo màn phá vỡ vòng vây IS một cách ngoạn mục ở thành phố chiến lược Deir ez-Zor trong đầu tháng 9, lực lượng vũ trang Syria được máy bay Nga hậu thuẫn đang tiếp tục tấn công dồn dập tuyến phòng thủ yếu ớt của nhóm phiến quân IS tại bờ phía tây sông Euphrates.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức