Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Moskva (Moscow) đang áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn trong cuộc xung đột để đáp trả những cuộc tấn công mà Liên bang Nga gọi là “khủng bố” của Ukraine.
Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moskva ngày 17/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố Liên bang Nga sẽ tăng cường chiến dịch quân sự tại Ukraine và tìm cách phá hủy mọi yếu tố mà phương Tây sử dụng để duy trì nỗ lực chiến tranh của Kiev.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên bang Nga đưa ra tuyên bố trên khi bình luận về những hành động của Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kiev mà các bên này cho rằng nhằm gây sức ép buộc Moskva tham gia đàm phán hòa bình.
Kênh RT ngày 14/8 cho biết ông Lavrov còn nói với truyền thông Liên bang Nga rằng Moskva vẫn theo đuổi một “giải pháp lâu dài, đáng tin cậy và bền vững” cho cuộc xung đột và không thể đồng ý đình chỉ chiến sự.
Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra sau một loạt cuộc tấn công của Ukraine mà phía Liên bang Nga cho rằng đã gây thương vong lớn cho dân thường, trong đó có các vụ việc tại Starobelsk hồi tháng 5 và Gelendzhik vào đầu tháng này.
Các quan chức Liên bang Nga, trong đó có ông Lavrov, mô tả những cuộc tấn công bằng UAV này là các hành động khủng bố có chủ ý.
Ngoại trưởng Liên bang Nga cho biết Moskva sẽ không sử dụng những chiến thuật tương tự, nhưng cảnh báo rằng các biện pháp đáp trả của Liên bang Nga sẽ ngày càng mạnh tay hơn.
Ông Lavrov nói: “Chúng tôi sẽ không hạ mình xuống ngang mức của họ. Thay vào đó, chúng tôi sẽ áp dụng những biện pháp cứng rắn hơn nhiều để phá hủy mọi thứ cho phép phương Tây tiếp sức cho cỗ máy chiến tranh của Kiev. Chúng tôi đã và đang làm điều đó, và họ đã bắt đầu kêu ca rồi”.
Ngoại trưởng Lavrov cũng nhắc lại rằng các đề xuất của Ukraine và phương Tây về việc đóng băng xung đột dọc theo đường chiến tuyến hiện nay là không thể chấp nhận được.
Ông lập luận rằng, trong hoàn cảnh hiện tại, làm như vậy đồng nghĩa với việc phản bội cả chiến thắng của Liên Xô trước phe Trục trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và lịch sử rộng lớn hơn của nhà nước Liên bang Nga.
Moskva nhiều lần cáo buộc chính quyền Ukraine theo đuổi hệ tư tưởng tân Quốc xã và thực hiện các chính sách nhằm đàn áp tiếng Nga, văn hóa Nga và bản sắc Nga tại nước này.
Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố triển khai một “chiến dịch gây sức ép” kéo dài 40 ngày, trong đó bao gồm các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tàu dân sự của Liên bang Nga, cơ sở hạ tầng năng lượng và những cơ sở liên quan đến tập đoàn thương mại điện tử Wildberries.
Kiev cho rằng các cuộc tấn công tầm xa này chứng minh Ukraine có một chiến lược khả thi để đối đầu với Liên bang Nga, đồng thời củng cố lập luận của Kiev trong việc đề nghị phương Tây cung cấp thêm viện trợ quân sự, đặc biệt là tên lửa đánh chặn Patriot cần thiết để đối phó với các cuộc tấn công trả đũa của Liên bang Nga.
Sau đó, Moskva cũng gia tăng các cuộc tấn công tầm xa, trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào những tàu phục vụ các tuyến vận tải của Ukraine trên Biển Đen.
Quân đội Liên bang Nga khẳng định họ chỉ tấn công những tàu trực tiếp đóng góp vào nỗ lực chiến tranh của Ukraine.
Tuy nhiên, mức độ rủi ro gia tăng đã khiến các công ty vận tải biển thương mại e ngại, qua đó hạn chế đáng kể khả năng xuất khẩu hàng hóa của Kiev, trong đó có ngũ cốc và sắt.
Theo hãng tin Reuters, ông Zelensky hiện đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn có giới hạn tại Biển Đen và đã chuyển đề xuất này thông qua một bên trung gian.
Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng công khai kêu gọi tạm dừng các hoạt động thù địch trong khu vực.
Ngoại trưởng Lavrov lập luận rằng Liên bang Nga không phải là bên khởi xướng đợt leo thang mới nhất, đồng thời chỉ trích việc một số quốc gia không lên án các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào những tàu trung lập, trong đó có các tàu chở dầu được thuê để vận chuyển dầu thô Kazakhstan qua cảng Novorossiysk của Liên bang Nga.