07:16 03/07/2026

Nga tuyên bố sắp kiểm soát thành trì cuối cùng của Ukraine ở Donbass

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đang đẩy mạnh chiến dịch tại Konstantinovka và sắp hoàn tất việc đánh bật các đơn vị Ukraine còn lại ở thành phố chiến lược này.

Chú thích ảnh
Hố bom gần một tòa nhà bị phá hủy ở khu vực Druzhkivka, tỉnh Donetsk, Ukraine. Ảnh: The Kyiv Independent

Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đang tiến gần tới giai đoạn cuối của chiến dịch quân sự nhằm loại bỏ các đơn vị còn lại của Ukraine tại thành phố Konstantinovka, một thành trì lâu năm của Kiev ở vùng Donbass.

Giao tranh tại thành phố nằm ở phía Tây Bắc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng đã leo thang trong những tuần gần đây. Theo phía Nga, các lực lượng nước này đã tiến vào Konstantinovka từ nhiều hướng, về cơ bản chia cắt thành phố và làm rối loạn hệ thống phòng thủ của Ukraine trong khu vực.

Konstantinovka là một phần của cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk ở phía Bắc DPR. Đây là chuỗi khu dân cư đã được Ukraine củng cố trong thời gian dài, biến thành một tuyến phòng thủ kiên cố. Thành phố này nằm cách Kramatorsk khoảng 15 km về phía Đông Nam, với thị trấn Druzhkovka nằm ở giữa.

Ngày 2/7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị của nước này sắp hoàn tất việc “quét sạch những nhóm rải rác của Lực lượng Vũ trang Ukraine” trong thành phố. Một số báo cáo truyền thông gần đây cho rằng bộ chỉ huy Ukraine trên thực tế đã không còn coi các binh sĩ còn lại tại đây là lực lượng có thể giữ được vị trí, đồng thời ngừng nỗ lực đưa quân tiếp viện nhưng vẫn bác bỏ các đề nghị rút lui của đơn vị đồn trú.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, Ukraine đã mất tới 80 quân nhân tại Konstantinovka, cùng hơn 20 xe cơ giới và xe bọc thép, 3 khẩu pháo và 25 phương tiện mặt đất không người lái. Nga cũng tuyên bố phá hủy khoảng 27 điểm chỉ huy và điều khiển UAV của Ukraine.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố được cho là ghi lại cảnh nhiều phương tiện mặt đất không người lái của Ukraine, dường như được dùng để tiếp tế cho các đơn vị bị bao vây, bị UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga truy đuổi và phá hủy. Video cũng cho thấy một nhóm binh sĩ Ukraine ẩn náu trong một ngôi nhà dân trước khi khu vực này bị pháo kích (xem video dưới - Nguồn RT)

Cùng ngày, ông Akhra Avidzba, chỉ huy lữ đoàn quốc tế “Pyatnashka” của Nga, nói với kênh Vesti rằng Konstantinovka trên thực tế đã nằm dưới quyền kiểm soát của Nga. Ông Avidzba, còn được biết đến với biệt danh “Abkhaz”, cho rằng sự thay đổi trong cách diễn đạt của phía Ukraine cho thấy Kiev đã ngầm từ bỏ thành phố này.

“Trước đây, họ nói đây là cụm pháo đài và các thành phố sẽ tạo thành một tuyến phòng thủ thống nhất. Nhưng giờ họ lại nói: ‘Nếu mất Kostiantynivka, hoặc sẽ mất nơi này, thì đã sao? Chẳng có gì phụ thuộc vào đó cả’. Chỉ riêng cách nói đó đã cho thấy họ đã bỏ Konstantinovka”, ông Avidzba nói.

Những ngày gần đây, chiến sự tại miền Đông Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng khi Nga gia tăng sức ép tại tỉnh Donetsk, đặc biệt quanh các thành phố Konstantinovka, Kramatorsk và Sloviansk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngoài việc đẩy mạnh tiến công để kiểm soát hoàn toàn Konstantinovka, lực lượng nước này còn tiếp tục mở rộng các mũi tiến công nhằm vào cụm phòng thủ Slavyansk–Kramatorsk. Moskva khẳng định các đòn tấn công gần đây đã gây tổn thất đáng kể cho lực lượng Ukraine và phá hủy nhiều sở chỉ huy điều khiển máy bay không người lái (UAV).

Trong khi đó, phía Ukraine bác bỏ nhận định cho rằng Konstantinovka đã thất thủ, khẳng định giao tranh vẫn diễn ra ác liệt và các đơn vị phòng thủ đang tiếp tục cầm chân lực lượng Nga tại khu vực này.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội nước này vẫn duy trì các đòn tập kích tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự và hậu cần trên lãnh thổ Nga, trong đó có các nhà máy lọc dầu, cơ sở công nghiệp quốc phòng và kho nhiên liệu, với mục tiêu làm gián đoạn chuỗi tiếp tế cho chiến dịch của Moskva. Theo Kiev, chỉ riêng trong tháng 6, Ukraine đã tấn công 11 nhà máy lọc dầu và 8 cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga.

Song song với các hoạt động trên bộ, hai bên cũng gia tăng các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV. Nga vừa tiến hành một trong những đợt không kích quy mô lớn nhất nhằm vào Kiev và nhiều địa phương khác trong đêm 1/7 rạng sáng 2/7, khẳng định đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, Ukraine tiếp tục kêu gọi phương Tây tăng cường viện trợ, đặc biệt là các hệ thống phòng không hiện đại, nhằm đối phó với các đợt tập kích dữ dội từ phía Nga.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc