Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/1 thông báo Nhóm tác chiến Vostok của nước này đã kiểm soát khu định cư Bratskoye thuộc khu vực Dnipropetrovsk.
Ảnh minh họa: Sputnik/Bộ Quốc phòng Nga
“Nhờ hoạt động tích cực, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến Vostok đã giành quyền kiểm soát khu định cư Bratskoye tại vùng Dnipropetrovsk”, đài Sputnik dẫn tuyên bố của bộ cho biết.
Trong diễn biến liên quan, theo tờ Kyiv Post, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào tối 7/1 đã khiến nhiều khu vực tại Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và các vùng lân cận mất điện, nước, nhiệt sưởi ấm và liên lạc, khi nhiệt độ dự kiến giảm xuống dưới 0°C. Giới chức cảnh báo tình hình có thể trở nên nguy hiểm hơn nếu điện và nhiệt sưởi ấm không được khôi phục. Dự báo nhiệt độ ban đêm tại các khu vực này có thể xuống -8°C vào cuối tuần và giảm sâu đến -11°C từ đầu tuần tới.
Bộ Năng lượng Ukraine cho hay các cuộc tấn công đã làm hư hại các cơ sở năng lượng quan trọng tại Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia. Quan chức địa phương kêu gọi người dân dự trữ nước và chuẩn bị đối phó với mất điện kéo dài. Các điểm hỗ trợ khẩn cấp cung cấp nhiệt sưởi ấm, nước uống và trạm sạc đang được triển khai để hỗ trợ dân cư.
Ông Mykola Lukashuk, Chủ tịch Hội đồng khu vực Dnipropetrovsk, cho biết hiện chưa có lịch trình cụ thể để khôi phục điện.
“Nếu có nước tại nhà, hãy dự trữ”, ông nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo các cơ sở công nghiệp và điện-nước cũng đang mất điện. Nhiều khu vực tại thành phố Dnipro hiện không có điện, nước, sưởi ấm, internet và liên lạc di động.
Thị trưởng Dnipro Borys Filatov cho biết thành phố đã kích hoạt các kế hoạch ứng phó khẩn cấp được xây dựng từ các đợt tấn công lớn trước đây. Trường học tại Dnipro được nghỉ thêm hai ngày, khoảng 130 điểm phân phối nước vẫn hoạt động và 89 điểm hỗ trợ khẩn cấp có thể được mở rộng nếu tình hình trở nên xấu đi.
Tại Zaporizhzhia, các bệnh viện và hệ thống cấp nước cũng phải chuyển sang sử dụng máy phát điện, trong khi một số cơ sở hạ tầng quan trọng khác vẫn vận hành. Ông Ivan Fedorov, quan chức quân sự địa phương, cho biết khu vực đang áp dụng hạn chế cung cấp điện trong khi các đội sửa chữa nỗ lực ổn định hệ thống.
Do mất điện, còi báo động phòng không không hoạt động tại một số khu vực và cảnh sát sẽ phải sử dụng loa phóng thanh để cảnh báo dân cư về nguy cơ tên lửa nếu cần.
Giới chức cảnh báo nếu hệ thống điện và sưởi không được khôi phục trước khi nhiệt độ giảm sâu, tình trạng mất điện có thể nhanh chóng trở thành khủng hoảng nhân đạo, khiến hàng nghìn cư dân sống trong các tòa chung cư không có nhiệt sưởi, tăng nguy cơ hạ thân nhiệt, đóng băng đường ống nước và hỏng hóc hệ thống cấp nước.
Các sự cố mất điện diễn ra sau một loạt cuộc tấn công khác vào ngày 7/1. Ukraine cho biết cuộc tấn công vào Kryvyi Rih khiến ít nhất 8 người bị thương, trong đó 2 người nguy kịch. Một trong các cơ sở năng lượng của DTEK, tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine tại Dnipropetrovsk, cũng bị nhắm mục tiêu, gây cháy thiết bị.
Đến sáng 8/1, nhiều khu vực ở miền Trung và miền Nam Ukraine vẫn chưa có điện, và chính quyền cảnh báo tình hình có thể xấu đi nhanh nếu các cuộc tấn công tiếp diễn trong bối cảnh nhiệt độ giảm sâu.