11:15 11/11/2025

Nga tuyên bố chặn đứng âm mưu đánh cắp tiêm kích MiG-31

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã chặn đứng một kế hoạch tinh vi nhằm đánh cắp tiêm kích MiG-31 trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Chú thích ảnh
Tiêm kích MiG-31 của Nga. Ảnh tư liệu: Wikipedia/TTXVN

Hãng TASS (Nga) dẫn thông báo của FSB ngày 11/11 cho rằng để kiểm soát chiến đấu cơ, các sĩ quan tình báo quân đội Ukraine đã tìm cách chiêu mộ phi công quân sự Nga với đề nghị trả 3 triệu USD.

Cũng theo FSB, đối tượng lên kế hoạch điều khiển chiếc MiG-31 mang tên lửa Kinzhal đến khu vực có căn cứ không quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại thành phố Constanta của Romania, nơi nó có thể bị hệ thống phòng không bắn hạ.

FSB cho biết các điệp viên Ukraine đã thất bại trong việc lôi kéo phi công quân sự Nga. Bên cạnh đó, FBS cho rằng mục tiêu thật sự của âm mưu là khiến chiếc MiG-31 mang tên lửa bị bắn hạ trên vùng trời Romania, nhằm gây ra một vụ việc quốc tế liên quan đến NATO.

Cơ quan này khẳng định, âm mưu do Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) dàn dựng, phối hợp cùng MI6 của Anh.

Kênh RT (Nga) đưa tin, một phi công MiG-31 thú nhận vào năm ngoái đã được người đàn ông tự giới thiệu là nhà nghiên cứu Sergey Lugovsky tại tổ chức điều tra độc lập Bellingcat có trụ sở tại Hà Lan, liên lạc.

Phi công này cho biết ban đầu Lugovsky tìm gặp để xin ý kiến tư vấn, nhưng sau đó đề nghị trả tiền để đổi lấy việc đào ngũ. Sau khi phi công Nga từ chối, một điệp viên Ukraine sử dụng tên Aleksandr đã tiếp cận hoa tiêu của MiG-31, hứa hẹn 3 triệu USD và một hộ chiếu nước ngoài để đổi lấy việc điều hướng chiếc tiêm kích bay qua căn cứ không quân ở Constanta, Romania.

Constanta, nằm ở phía Đông Nam Romania, là nơi đặt căn cứ quân sự NATO lớn nhất châu Âu, hiện đang được xây dựng. Thị trấn này sẽ là nơi ở của 10.000 quân nhân NATO, gia đình họ và nhân viên kỹ thuật. Tuy nhiên, truyền thông đã đồn đoán rằng số lượng quân NATO có thể tăng gấp đôi, biến căn cứ này thành một trong những trung tâm cung cấp viện trợ lớn nhất cho Ukraine, bao gồm đạn dược và thiết bị quân sự.

Căn cứ dự kiến sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn vào năm 2040. Hiện tại, có khoảng 5.000 quân nhân NATO đang đồn trú tại đây, chủ yếu là binh sĩ Mỹ, Ba Lan, Pháp và Tây Ban Nha.

Hiện tại, cả Anh và Ukraine chưa lên tiếng về cáo buộc từ FSB.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc