04:08 21/04/2012

Nga, Trung sốt ruột tìm thông tin máy bay không người lái Mỹ

Ngày 19/4, hãng tin bán chính thức Fars của Iran cho biết, Nga và Trung Quốc đã đề nghị Têhêran cung cấp thông tin về chiếc máy bay không người lái của Mỹ mang tên "Lính gác RQ-170" mà nước Cộng hòa Hồi giáo này bắn hạ được hồi tháng 12/2011.

Ngày 19/4, hãng tin bán chính thức Fars của Iran cho biết, Nga và Trung Quốc đã đề nghị Têhêran cung cấp thông tin về chiếc máy bay không người lái của Mỹ mang tên "Lính gác RQ-170" mà nước Cộng hòa Hồi giáo này bắn hạ được hồi tháng 12/2011.


Một chiếc máy bay không người lái của Mỹ. Ảnh Internet.


Tin trên dẫn lời ông Ahmad Karimpour, cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Iran, cho hay Têhêran đã được nhiều quốc gia đề nghị muốn có thông tin về "Lính gác RQ-170", song Nga và Trung Quốc là những nước sốt ruột nhất trong việc tìm hiểu chi tiết máy bay này.

Hồi tháng 12/2011, Iran tuyên bố đã bắn hạ chiếc máy bay do thám không người lái trên ở miền đông nước này. Các quan chức Mỹ cũng đã thừa nhận mất máy bay, song cho rằng Iran sẽ khó có thể khai thác bất cứ dữ liệu và công nghệ nào do Mỹ đã thực hiện các biện pháp giới hạn giá trị tình báo của các máy bay không người lái hoạt động trên toàn lãnh thổ đối phương.


TTXVN/Tin tức