12:07 03/12/2014

Nga: Trừng phạt của phương Tây đe dọa kinh tế quốc tế

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết những biện pháp trừng phạt mà một số quốc gia Phương Tây áp đặt với nước Nga đã đe dọa an ninh kinh tế quốc tế.

Ngày 2/12, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết những biện pháp trừng phạt mà một số quốc gia Phương Tây áp đặt với nước Nga đã đe dọa an ninh kinh tế quốc tế.

Trả lời họp báo ở Moskva, ông Lukashevich nhắc đến cuộc phỏng vấn với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước thềm chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông nhấn mạnh rằng những biện pháp hạn chế đơn phương do Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Australia và một số nước khác áp đặt đối với Nga là bất hợp pháp. Moskva hy vọng vào việc tư tưởng sáng suốt sẽ phải chiến thắng trong tình hình cực kỳ phức tạp hiện nay.

Theo ông Lukashevich, cần phải vượt qua logic luẩn quẩn về những biện pháp hạn chế, đe dọa và chuyển sang tìm kiếm các giải pháp xây dựng có mối tương quan với cuộc khủng hoảng trầm trọng ở Ukraine hiện nay.

Ảnh minh họa.


Cùng ngày, Bộ Phát triển Kinh tế Nga đã hạ đáng kể dự báo tăng trưởng kinh tế nước này năm 2015, xuống còn 0,8% từ mức 1,2% đưa ra trước đó.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Moskva, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga, ông Alesey Vedev, cho biết việc chính phủ giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế là do các biện pháp trừng phạt của phương Tây, dầu giảm giá và tình trạng vốn chảy ra nước ngoài.

Bộ Phát triển Kinh tế Nga cũng dự báo tình trạng vốn chảy ra nước ngoài sẽ tiếp tục diễn ra và ở mức 90 tỷ USD năm 2015 (năm 2014 là 125 tỷ USD). Theo dự báo mới, doanh số bán lẻ năm 2015 của Nga sẽ giảm 3,8%, thu nhập thực tế của người dân giảm 2,0% (trước đó dự báo tăng 0,4%), và lương thực tế giảm 3,9% (trước đó dự báo tăng 0,5%). Giá dầu năm 2015 trung bình chỉ 80 USD/thùng so với mức dự báo trung bình 100 USD/thùng của năm nay.

Bộ Phát triển Kinh tế Nga còn giảm mạnh dự báo tỷ giá trung bình của đồng ruble năm 2015 xuống còn 49 ruble/USD so với mức 37,7 ruble/USD trước đó. Trên thực tế, năm 2014 đồng ruble đã mất giá 6,8% còn trong năm 2015 sẽ mất giá 13,5%.

Trong những ngày gần đây, đồng USD và euro lên giá mạnh so với đồng ruble. Chỉ 5 ngày qua đồng USD đã tăng 9,6 ruble đạt mức cao kỷ lục 53,95 ruble/USD. Tương tự, đồng euro cũng tăng 12,3 ruble lên mức 67,3ruble/euro. Trong một tuần qua, giá dầu Brent giảm 10,9 USD (13,5%), xuống mức 69,8 USD/thùng.


T.N