01:14 20/01/2019

Nga triển khai tên lửa hạt nhân gần biên giới Ukraine

Nga đã triển khai các khẩu đội tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại khu vực nằm gần biên giới Ukraine.

Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo Iskander được điều động tới thành phố Krasnodar. Ảnh: The Newsweek

Fox News ngày 18/1 dẫn nguồn tin và hình ảnh vệ tinh của ImageSat International cho biết Nga đã bố trí các khẩu đội tên lửa đạn đạo hạt nhân Iskander gần thành phố Krasnodar, nơi cách biên giới Ukraine khoảng 450km về phía Đông Nam.

ImageSat International là công ty cung cấp ảnh vệ tinh thương mại chuyên nghiệp được chính phủ nhiều nước các các tổ chức quân sự sử dụng để phục vụ mục đích nghiên cứu và an ninh-quốc phòng.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một tổ hợp tên lửa với nhiều boong-ke và một tổ hợp  tên lửa thứ 2 gần đó với các nhà kho chuyên dụng. Một tên lửa đạn đạo Iskander xuất hiện gần một xe nạp đạn, thường được dùng để nhanh chóng nạp các quả đạn tên lửa mới cho thiết bị phóng.

ImageSat International cho rằng Nga đang tiến hành một cuộc diễn tập, “có thể được coi là tín hiệu gửi tới Mỹ. Một cuộc diễn tập tương tự cũng đã được tiến hành tại trận địa tên lửa Iskander gần thành phố Ulan-Ude ở Siberia.

Video uy lực của tên lửa đạo đạn Iskander. (Nguồn: Sputnik)

Iskander là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến dịch - chiến thuật có thể mang đầu đạn hạt nhân do Nga chế tạo. Đây là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng tàng hình. Tên lửa Iskander có tầm bắn tối đa khoảng 500km, độ chính xác cao và rất khó đánh chặn.

Với thông số trên, khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine hoàn toàn nằm trong tầm bắn của tên lửa Iskander.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức