11:10 18/11/2014

Nga triển khai hệ thống giám sát không gian thế hệ mới

Moskva dự kiến triển khai thêm nhiều trạm cảnh báo sớm thế hệ mới trước năm 2018.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng thủ không gian (VKO) Nga, ông Alexei Zolotukhin ngày 17/11 cho biết Moskva dự kiến triển khai thêm nhiều trạm cảnh báo sớm thế hệ mới trước năm 2018.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Zolotukhin nói: "Bốn trạm giám sát không gian quang điện và thu thập dữ liệu hiện đã đi vào hoạt động. Hệ thống này được trang bị thiết bị vô tuyến tân tiến và các máy tính thế hệ mới với phần cứng do Nga sản xuất. Các thiết bị này sẽ giúp hệ thống có thể quan sát toàn bộ các khu vực cao hơn mặt nước biển và xử lý dữ liệu". Ông Zolotukhin cho biết các hệ thống giám sát không gian quang điện Okno (Window) mới này đã vượt qua được các đợt thử nghiệm cấp nhà nước.

Được biết, hệ thống này sẽ giúp VKO tăng cường kiểm soát các vật thể trong không gian và nhận diện các vật thể có kích thước nhỏ, đồng thời có thể phát hiện sớm các mảnh vỡ trong không gian hoặc thiên thạch có thể gây nguy hiểm cho các chuyến bay có người lái trong quỹ đạo.

Dự kiến, hơn 10 trạm giám sát mới sẽ được triển khai trên khắp lãnh thổ Nga trước năm 2018.


TN (Theo Tân Hoa Xã)