11:10 17/11/2012

Nga trang bị tên lửa vạn năng cho tàu ngầm hạt nhân

Năm 2013, Bộ quốc phòng Nga bắt đầu trang bị các tên lửa hành trình Caliber lên các tàu ngầm hạt nhân tấn côngproject 971Akula và tàu ngầm chạy điện - diesel project 877.

Năm 2013, Bộ quốc phòng Nga bắt đầu trang bị các tên lửa hành trình Caliber lên các tàu ngầm hạt nhân tấn côngproject 971Akula và tàu ngầm chạy điện - diesel project 877.
 
Tên lửa Caliber có khả năng tấn công mục tiêu trên mặt đất với khoảng cách từ 300 km đến 2.500 km. Chúng phóng qua ống phóng ngư lôi thông thường 533 mm được trang bị trên tất cả các tàu hiện đại.
 

Tàu ngầm hạt nhân lớp Akula của Nga. Ảnh: internet

 
“Tên lửa Caliber trên thực tế không thể bị hạ gục bởi bất cứ hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nào, kể cả hệ thống tên lửa S-300 và S-400. Một loạt phóng bất thình lình từ tàu có thể ngay lập tức tiêu diệt một số mục tiêu quan trọng của đối phương. Tất cả điều này tạo ra một tàu chiến đa năng dùng trong các cuộc chiến trên biển như một vũ khí vạn năng”, một nguồn từ Bộ chỉ huy của Hải Quân Nga giải thích.
 
Với độ chính xác rất cao, tàu ngầm Nga có thể bắn trúng mục tiêu trên đất liền với bán kính lệch mục tiêu (CEP) 1-2m. Ngoài ra, với đầu đạn nặng 400 kg, những tên lửa này có thể phá hủy bất cứ mục tiêu được bảo vệ nào. Trong phương án chống tàu thì có thể nhấn chìm bất cứ tàu tuần dương ở mọi kích cỡ.
 
Nguồn tin giải thích thêm rằng, chỉ cần 3-4 tên lửa Caliber trúng đích cũng đủ đốt cháy tàu lớn nhất nước Mỹ làtàu sân bay lớp Nimitz.
 
Hiện nay, Hải quân Nga có hơn 20 tàu ngầm hạt nhân tấn công project 971 Akula và tàu ngầm tấn công chạy động cơ điện - diesel project 877.
 
Một sỹ quan cao cấp của Bộ Quốc phòng Nga nói với tờ Izvestia rằng, họ đã bắt đầu áp dụng tên lửa Caliber trên tàu K-328 Leopard (project 971). Ngoài ra, tên lửa Caliber đã trở thành một phần vũ khí tiêu chuẩn của các ngầm nguyên tử mới nhất Severodvinsk.
 
Tên lửa Caliber tồn tại hai biến thể, biến thể chống tàu3M54 thiết kế một tầng phóng và biến thể tấn công mục tiêu đất liền 3M14 thiết kế hai tầng phòng.
 
Tên lửa hai tầng cải tiến được tạo ra trên nền tảng tên lửa hành trình KS-122 tổ hợp Granat từ thời Liên Xô. Trái ngược với Caliber, Granat chỉ mang đầu đạn hạt nhân và bị hạn chế trong Hiệp ước cắt giảm vũ khí (START).
 
Tên lửa sẽ được trang bị lần đầu trên tàungầmhạt nhân tấn côngproject 971 Akula thuộcSư đoàn 24 của Hạm đội Biển Bắc và sau đó là Hạm Đội Thái Bình Dương.
 
 
Theo baodatviet