12:00 29/12/2011

Nga trang bị tên lửa hiện đại nhất cho Quân khu Phương Nam

Ngày 27/12, quân đội Nga bắt đầu trang bị tên lửa Tor-M2U, loại tên lửa hiện đại nhất, cho Quân khu Phương Nam của nước này.

Ngày 27/12, quân đội Nga bắt đầu trang bị tên lửa Tor-M2U, loại tên lửa hiện đại nhất, cho Quân khu Phương Nam của nước này.

Tên lửa Tor-M2U có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu bay với tốc độ 700 m/giây ở độ cao 6.000 mét. Mỗi giàn Tor-M2U gồm 12 tên lửa, có khả năng phát hiện 48 mục tiêu và tấn công cùng lúc 4 mục tiêu.

Hệ thống tên lửa đất đối không Tor – M2U của Nga.Ảnh: Internet

Người phát ngôn Quân khu Phương Nam Oleg Kochetkov khẳng định các giàn tên lửa Tor-M2U đầu tiên đã được triển khai tại các đơn vị phòng không đóng tại tỉnh Volgagrad để thay thế loại tên lửa cũ ZRK Osa. Trong năm 2011, Quân khu Phương Nam cũng đã được trang bị các loại tên lửa phòng không hiện đại khác gồm Kasatelnaya, Polyana-D4 và Barnaul-T. Hiện các giàn tên lửa phòng không hiện đại và các thiết bị điều khiển tự động chiếm hơn 40% trang thiết bị của quân khu này. Dự kiến trong năm 2012, quân đội Nga sẽ thay thế toàn bộ tên lửa ZRK Osa bằng tên lửa Tor-M2U.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev từng tuyên bố nếu Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) tiếp tục triển khai "lá chắn tên lửa" ngay sát biên giới Nga thì Mátxcơva buộc phải thực thi các biện pháp đáp trả thích đáng, trong đó có việc bố trí tên lửa Iskander tại tỉnh Kaliningrad và triển khai tên lửa hiện đại tại khu vực phía Nam nước này.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại LB Nga)