06:16 12/06/2015

Nga tố Mỹ triển khai phòng thí nghiệm sinh học

Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ quan ngại về việc Mỹ triển khai các phòng thí nghiệm y sinh gần biên giới nước này.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/6 đã bày tỏ quan ngại về việc Mỹ triển khai các phòng thí nghiệm y sinh gần biên giới nước này.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ Mỹ đã triển khai một phòng thí nghiệm cách ly sinh học cấp độ cao mang tên Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng Richard G. Lugar ở ngoại ô thủ đô Tbilisi của Gruzia.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, nhà chức trách Mỹ và Gruzia đang tìm cách "che đậy ý đồ thực sự" trong các hoạt động của mình tại cơ sở quân sự này, nơi đang tiến hành nghiên cứu những căn bệnh lây nhiễm đặc biệt nguy hiểm.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết hiện Lầu Năm Góc cũng có ý định ngụy trang các cơ sở y sinh quân sự của mình ở các nước khác thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Theo Bộ Ngoại giao Nga, những hoạt động trên của Lầu Năm Góc vi phạm Công ước vũ khí sinh học (BTWC), đồng thời cho thấy Washington không quan tâm tới việc củng cố văn kiện này.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc Washington và các nước đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vi phạm Hiệp ước tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) khi xúc tiến triển khai các tên lửa trên đất liền tại châu Âu.

Nga nhấn mạnh "những hành động như vậy đồng nghĩa với việc phía Mỹ sẽ hủy hoại hoàn toàn cơ chế của INF và dẫn tới các hậu quả kèm theo".

Quan hệ giữa Nga và phương Tây đang ở thời điểm căng thẳng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh do vấn đề Ukraine. Phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cả trên lĩnh vực ngoại giao lẫn kinh tế đối với nhiều cá nhân và tổ chức của Nga.

Moskva cũng có các hành động đáp trả tương tự. Hai bên gần đây cũng gia tăng các cuộc tập trận quân sự mang tính răn đe nhằm vào nhau.


TTXVN/Tin tức