05:14 29/05/2018

Nga tố Mỹ 'thả cửa' cho phiến quân IS sống trong trại tị nạn Syria

Các tay súng có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được cho là đang tự do sinh sống thoải mái trong một trại tị nạn ngay gần căn cứ quân sự của Mỹ ở phía Nam Syria.

Hình ảnh tay súng nổi dậy chống Chính phủ Syria (trái) đứng điều khiển súng máy tự động hạng nặng, bên cạnh binh sĩ Mỹ tại Tanf miền Nam Syria. Ảnh: AP

Theo kênh truyền hình RT, thông tin trên được Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra trong một buổi họp báo tổ chức ngày 27/5.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định: “Chúng tôi có rất nhiều báo cáo ghi nhận những điều kỳ lạ đang xảy ra tại khu vực Al-Tanf. Khu vực này không có bất kỳ hoạt động quân sự nào liên quan tới chiến dịch chống chủ nghĩa khủng bố. Và về mặt thực tế, chúng tôi nhận thấy sự xuất hiện của các nhóm phiến quân trong khu vực đang tăng dần, bao gồm các những đối tượng có mối liên hệ với tổ chức IS, tại trại tị nạn Rukban”.

Nằm ở sát biên giới giữa Syria va Jordan, khu vực Al-Tanf đã bị Mỹ giành quyền kiểm soát năm ngoái. Nga từng nhiều lần lên tiếng bày tỏ quan ngại về sự hiện diện của quân đội Mỹ tại đây khi họ từ chối cho quân đội Chính phủ Syria cũng như các đoàn xe viện trợ nhân đạo tiếp cận trại tị nạn Rukban.

Khi được một phóng viên hỏi rằng Nga có biết Mỹ dự định sẽ rút quân khỏi Al-Tanf, Ngoại trưởng Lavrov cho biết ông chưa nhận được báo cáo về việc đó, nhưng cũng hoàn toàn hoan nghênh động thái này nếu đó là sự thực.

Từ năm 2014, Mỹ đã bắt đầu đưa quân đội của mình tiến vào Syria, với tuyên bố mục đích đem quân tới là để đánh bại khủng bố IS. Động thái can thiệp quân sự này được triển khai mà không có sự ủy nhiệm từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và vấp phải sự phản đối của Chính phủ Syria.

Trong thời gian gần đây, mối đe dọa IS đã bị phần nào bị ngăn chặn, song phái Mỹ không cho thấy ý định rút quân khỏi Syria. Thay vào đó, quân đội Mỹ lại lợi dụng vị thế của mình tại phía Bắc quốc gia Trung Đông này để hậu thuẫn phe nổi dậy Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Nga nhiều lần chỉ trích sự hiện diện kéo dài của quân đội Mỹ tại Syria là một dấu hiệu cho thấy Washingotn tiếp tục tìm cách lật độ chính quyền của Tổng thống Bashar Assad hoặc ít nhất là nhằm chia rẽ Syria.

Bảo Hà/Báo Tin tức