10:10 15/10/2017

Nga tố liên quân Mỹ ném bom rải thảm vùng dân cư Raqqa

Bộ Quốc phòng Nga vừa tố cáo liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu ném bom rải thảm không trúng mục tiêu tại Raqqa (Syria) trong chiến dịch giải phóng thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Các tay súng SDF đi trên đường phố đổ nát tại Raqqa. Ảnh: Reuters

Đài Sputnik dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov ngày 14/10 cho hay: “Các vụ ném bom của Mỹ và liên minh xuống những vùng lân cận dân cư và việc hủy hoại tất cả các nguồn nước tự nhiên ở Raqqa đã gây hậu quả đối với hàng ngàn nạn nhân trong cộng đồng được ‘giải phóng’".

Bên cạnh đó, Moskva cũng tố cáo liên quân “lên kế hoạch không hoàn thiện” trong chiến dịch quân sự để giải phóng Raqqa. 

Tướng Konashenkov nhấn mạnh những hành động kể trên cho thấy sự lãnh đạo của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã “bế tắc”, ngược lại với chiến dịch tấn công thành công của quân đội chính phủ Syria tại al-Mayadeen.

Theo một nguồn tin trong Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang tiến hành chiến dịch trên bộ ở Raqqa với sự yểm trợ của máy bay liên quân, thành phố này sẽ được giải phóng khỏi các phần tử khủng bố trong vòng 2 – 3 ngày tới. 

Moskva đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ lo ngại về tiến trình của chiến dịch ở Raqqa. Qua đó Bộ Ngoại giao Nga cho biết các máy bay của liên quân đã gây ra vô số “sai sót”, cũng như thiếu hỗ trợ nhân đạo cho người dân tại đây. 

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Syria đã hoàn thành chiến dịch tiêu diệt khủng bố IS tại al-Mayadeen và giải phóng thị trấn này. 

Al-Mayadeen là một khu vực dân cư đông đúc và rộng lớn, từng là một trong những thành trì mạnh nhất của IS ở đông Syria. 

Hoàng Trang/Báo Tin Tức