09:18 13/09/2015

Nga tổ chức bầu cử địa phương

Ngày 13/9, tại Nga đã diễn ra cuộc bầu cử địa phương nhằm bầu ra các nhà lãnh đạo và các thành viên hội đồng lập pháp địa phương mới.


Kết quả cuộc bầu cử địa phương này được xem là dự báo ban đầu cho cuộc bầu cử Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga dự kiến tháng 9/2016.

Theo Ủy ban bầu cử trung ương Nga, hơn 59 triệu cử tri đủ điều kiện sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương lần này. Cuộc bầu cử trực tiếp các nhà lãnh đạo địa phương diễn ra tại 21 khu vực, còn tại 11 chủ thể liên bang của Nga sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu các thành viên của hội đồng lập pháp khu vực. Tại 23 thủ phủ của các khu vực cũng sẽ diễn ra các cuộc bầu cử hội đồng thành phố.

Kết quả thăm dò dư luận hồi đầu tháng 9 vừa qua cho thấy Đảng Nước Nga Thống nhất dự kiến sẽ dẫn đầu với 67% số phiếu ủng hộ. Đảng Cộng sản sẽ giành được 10%. Đảng đối lập "Quả táo" (Yabloko) dự kiến chỉ nhận được 1% số phiếu ủng hộ.

TTXVN/Tin Tức