Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tố cáo phương Tây gây áp lực buộc Ukraine phải chọn các mối quan hệ gần gũi hơn với châu Âu, bất chấp việc Kiev đã chấp nhận đề xuất hỗ trợ tài chính từ phía Moskva. 
                        
                        
                            Ngày 18/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tố cáo phương Tây
 gây áp lực buộc Ukraine phải chọn các mối quan hệ gần gũi hơn với châu 
Âu, bất chấp việc Kiev đã chấp nhận đề xuất hỗ trợ tài chính từ phía 
Moskva. Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine, Yanukovich ngày 17/12.
   | 
Phát biểu trước Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông 
Lavrov nói rằng Moskva "kinh ngạc trước các nỗ lực công khai (của Phương
 Tây) nhằm gây sức ép lên Chính phủ Ukraine, bất chấp thỏa thuận đạt 
được ngày hôm qua tại Moskva". 
Cùng ngày, Thủ tướng Ukraine 
Mykola Azarov đã hoan nghênh gói viện trợ 15 tỷ USD của Moskva, coi đó 
là một thỏa thuận "lịch sử" sẽ cho phép Kiev khôi phục tăng trưởng kinh 
tế. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine đã tránh được tình trạng vỡ nợ và sụp đổ 
nhờ thỏa thuận "lịch sử" với Nga. 
Thỏa thuận trên đạt được 
sau cuộc hội đàm tại Moskva giữa Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich và
 người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 17/12.
T.N