02:20 25/02/2015

Nga tố cáo nhiều người muốn thỏa thuận hòa bình Ukraine đổ vỡ

Moskva lo ngại đang có nhiều người ở Kiev và bên ngoài Ukraine muốn thỏa thuận hòa bình ở miền Đông nước này đổ vỡ.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói ngày 25/2 rằng Moskva lo ngại đang có nhiều người ở Kiev và bên ngoài Ukraine muốn thỏa thuận hòa bình ở miền Đông nước này đổ vỡ.

Ngoại trưởng Nga đồng thời hối thúc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cần nỗ lực hơn nữa để giám sát quá trình rút vũ khí hạng nặng ở miền Đông Ukraine theo thỏa thuận hòa bình đạt được hôm 12/2 tại Minsk (Belarus). Vào thời điểm hiện tại, trong khi phe ly khai khẳng định đã bắt đầu rút vũ khí hạng nặng thì các lực lượng Kiev tuyên bố sẽ không có động thái gì cho tới khi giao tranh chấm dứt.

Đoàn xe quân sự và pháo hạng nặng Gvozdika của lực lượng li khai miền đông tại khu vực giới tuyến gần thành phố Starobeshevo, vùng Donetsk ngày 25/2. Ảnh: AFP/ TTXVN.

Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Ukraine, Trung tá Anatoliy Stelmakh khẳng định phe ly khai vẫn tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn song số lượng các vụ vi phạm đã giảm dần trong những ngày qua. Ông cũng lưu ý lực lượng đòi độc lập vẫn tìm cách đánh chiếm các cứ điểm của Ukraine tại làng Shyrokyne, gần thành phố cảng chiến lược Mariupol.

Trung Quốc hối thúc các bên tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận Minsk

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 25/2 đã kêu gọi tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời hối thúc các bên liên quan tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận hòa bình Minsk cũng như kế hoạch rút vũ khí hạng nặng ở Donbass (miền Đông Ukraine).

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Hồng Lỗi nhấn mạnh Trung Quốc luôn giữ lập trường rằng giải pháp chính trị là “lối thoát duy nhất” cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Cùng ngày, quân đội Ukraine thông báo không có binh sĩ nào của nước này thiệt mạng ở tiền tuyến trong vòng 24 giờ qua và chỉ có 1 người bị thương. Đây là ngày đầu tiên không có thương vong, "ít nhất trong vài tuần qua".

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski ngày 25/2 đánh giá việc Anh quyết định cử binh sĩ tới Ukraine để giúp huấn luyện quân đội nước này là một bước đi đúng hướng. Nhà lãnh đạo này đồng thời tuyên bố Ba Lan sẽ để ngỏ các phương án hỗ trợ cho Ukraine.


TN(Theo Reuters, AFP, THX)