02:22 20/02/2014

Nga tố cáo Mỹ tiếp tay cho khủng bố ở Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/2 đã cáo buộc chính sách của Mỹ về Syria đang khuyến khích việc tài trợ và tiếp tay cho "các tổ chức khủng bố" ở nước Trung Đông này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/2 đã cáo buộc chính sách của Mỹ về Syria đang khuyến khích việc tài trợ và tiếp tay cho "các tổ chức khủng bố" ở nước Trung Đông này.

Phát biểu họp báo chung với người đồng cấp Iraq Hoshyar Zebari nhân chuyến thăm quốc gia vùng Vịnh này, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh chính sách của Mỹ "khuyến khích những phần tử cực đoan, những kẻ đang tài trợ cho khủng bố và cung cấp vũ khí cho các phe nhóm cũng như các tổ chức khủng bố". Theo ông Lavrov, điều này sẽ chẳng mang lại gì ngoài việc góp phần làm leo thang căng thẳng trong cuộc xung đột tại Syria.

Người dân Syria tuần hành ủng hộ Tổng thống Bashar Assad ở thủ đô Damascus ngày 19/2. Ảnh: THX/TTXVN


Trong khi đó, truyền thông Syria cùng ngày đã cáo buộc Jordan âm mưu khuấy động phong trào nổi dậy ở miền Nam Syria khi cùng với sự hỗ trợ của Mỹ và Saudi Arabia có kế hoạch huấn luyện hàng nghìn tay súng cho lực lượng đối lập Syria tại Jordan.

Nhật báo "Al-Thawra" của Chính phủ Syria nhận định mặt trận phía Nam hiện đang là khu vực nổi cộm nhất sau khi kế hoạch này được thảo luận rộng rãi dưới sự bảo hộ của Hoàng cung ở Jordan. Vai trò của Jordan, với sự phối hợp của các cơ quan tình báo Mỹ, Saudi Arabia và Israel cũng như các nước vùng Vịnh, không còn là bí mật.

Báo này bình luận rằng kể từ khi vòng đàm phán thứ hai về hòa bình tại Syria trong khuôn khổ Hội nghị Geneva II giữa chính phủ Syria và phe đối lập kết thúc ngày 14/2 vừa qua, sự hiện diện của Amman trong kế hoạch Mỹ ngày càng thể hiện rõ ràng, và làm dấy lên nguy cơ căng thẳng sẽ tiếp tục diễn ra tại Syria nếu như Amman đồng ý với kế hoạch trên của Washington.


TTXVN/Tin tức