06:20 23/06/2015

Nga tiết lộ mẫu tàu sân bay thay thế Mistral

Nga đã sẵn sàng chế tạo một tàu đổ bộ chở trực thăng khủng có tên Lavina thay thế loại tàu Mistral đặt hàng từ Pháp.

Cục Đồ án thiết kế hàng hải St. Petersburg cho biết Nga đã sẵn sàng chế tạo một tàu đổ bộ chở trực thăng khủng thay thế loại tàu lớp Mistral đặt hàng từ Pháp. Chiếc tàu mới  có tên Lavina này hứa hẹn sẽ có kích thước lớn hơn và đạt vận tốc nhanh hơn tàu Mistral.


Hình vẽ thiết kế tàu đổ bộ trực thăng Lavina.


Trong đợt triển lãm quân sự 2015 tại Moskva vừa qua, Trung tâm nghiên cứu chính phủ Krylov đã giới thiệu cho người xem các số liệu chi tiết cũng như mô hình của chiếc tàu chở trực thăng mới này. Lavina dự tính sẽ nặng 24.000 tấn, cũng như có thể đạt vận tốc lên tới 40km/h.


Giống như tàu Mistral, Lavina có thể chở 16 chiếc trực thăng, cùng hơn 50 phương tiện chiến đấu quân sự và 6 thuyền loại nhỏ. Tuy nhiên, tất cả các số liệu trên mới chỉ là tính toán ban đầu và hiện giờ vẫn chưa rõ thiết kế tàu Lavia đang ở giai đoạn nào.


Mô hình tàu Priboy được giới thiệu tại triển lãm quân sự Moskva ngày 16/6.


Ngoài ra, Priboy – một tàu chở trực thăng nặng 14.000 tấn có sức chứa 16 chiếc trực thăng tấn công cũng được Cục đồ án thiết kế Nevsky thông báo sẽ bắt đầu lắp ráp trong năm tới.


Trong khi đó, theo tiết lộ của một quan chức cấp cao với hãng thông tấn TASS, Nga đã từ bỏ các tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral đặt mua của Pháp và sẽ chỉ thảo luận số tiền bồi thường do Paris không thực hiện đúng hợp đồng giao tàu. Theo thông tin mới nhất, Pháp đề nghị bồi thường một khoản dưới 800 triệu euro trong khi Moskva khăng khăng với mức giá ít nhất 1,1 tỷ euro.




 

Hồng Hạnh (theo RT)