09:08 28/09/2014

Nga tiếp tục chuyển trực thăng Mi-35 cho Iraq

Bộ Quốc phòng Iraq cho biết Nga đã cung cấp cho nước này lô máy bay trực thăng Mi-35 thứ ba.

Bộ Quốc phòng Iraq ngày 27/9 cho biết Nga đã cung cấp cho nước này lô máy bay trực thăng Mi-35 thứ ba.

Máy bay trực thăng Mi-35.


Theo bộ trên, đây là những máy bay trực thăng đa năng được trang bị vũ khí với độ chính xác cao và có vận tốc lớn. Nhiệm vụ cơ bản của số máy bay trực thăng này sẽ là giáng đòn tấn công vào các vị trí của nhóm cực đoan "Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng".

Tuy nhiên, bộ trên không công bố số lượng máy bay trực thăng đã được chuyển giao. Hợp đồng trị giá 4,2 tỷ USD về cung cấp cho cho Iraq các mặt hàng quân sự của Nga đã được ký kết vào năm 2012.

Trong một diễn biến khác, ngày 27/9, nhóm Mặt trận Al-Nusra có quan hệ với Al-Qaeda đã lên án các cuộc không kích của Mỹ tại Syria và cho rằng chúng chẳng khác nào một cuộc chiến chống lại đạo Hồi, đồng thời cam kết trả đũa các nước Phương Tây và Arập tham gia vào chiến dịch không kích này.

Trong thông điệp ghi âm đăng trên trang mạng xã hội của Mặt trận Al-Nusra, phát ngôn viên nhóm này Abu Firas al-Suri tuyên bố: "Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến trường kỳ... có thể kéo dài hàng thập kỷ".

Trong ngày đầu tiên của chiến dịch, các cuộc không kích với sự tham gia của các nước vùng Vịnh và châu Âu đã tiêu diệt nhiều tay súng Al-Nusra khi tấn công vào căn cứ tại khu vực do phiến quân kiểm soát ở phía tây bắc Syria.


TN (Theo VOR/TASS/Reuters)