05:15 23/05/2012

Nga thử thành công tên lửa siêu hiện đại

Nga ngày 23/5 đã phóng thử thành công một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng phá vỡ hệ thống phòng thủ mà NATO đang phát triển.

Nga ngày 23/5 đã phóng thử thành công một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng phá vỡ hệ thống phòng thủ mà NATO đang phát triển.

 

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol của Nga được trình diễn trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5/2012. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Thông tin trên được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi NATO chính thức kích hoạt giai đoạn đầu tiên của lá chắn phòng thủ tên lửa – điều mà Nga luôn phản đối từ trước tới nay.

 

Hãng Interfax dẫn lời người phát ngôn Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga, ông Vadim Koval: “Đầu đạn giả đã chạm mục tiêu đã định tại khu thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Kura ở bán đảo Kamchatka. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu đặt ra”.

 

Một nguồn tin quân sự khác cho biết, đây mới là lần thứ 2 tên lửa này được phóng thử. Vụ phóng thử đầu tiên đã thất bại hôm 27/9 do tên lửa bị lỗi và đâm xuống cách khu vực phóng 10 km.

 

Tên lửa mới của Nga có khả năng thâm nhập tốt hơn hệ thống phòng thủ tên lửa mới mà Mỹ đang phát triển ở châu Âu. Nó sử dụng một loại nhiên liệu mới giúp giảm thời gian điều khiển nhiên liệu đẩy trong giai đoạn khởi động tên lửa. Điều này khiến tên lửa khó phát hiện hơn và linh hoạt hơn. Tên lửa này cũng được trang bị đầu đạn linh hoạt có thể thay đổi đường đi để tránh bị bắn hạ.

 

Thùy Dương