Thỏa thuận ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục Sinh do Nga tuyên bố, kéo dài từ 16h ngày 11/4 theo giờ Moskva (20h cùng ngày theo giờ Việt Nam) đến nửa đêm 12/4 (4h ngày 13/4 theo giờ Việt Nam), đã hết hiệu lực.
Lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine dịp Lễ Phục sinh kéo dài 32 giờ đồng hồ. Ảnh minh hoạ: Tass
Theo hãng thông tấn TASS, ngày 9/4, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh ngừng bắn trong kỳ nghỉ Lễ Phục Sinh. Sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng thực hiện động thái tương tự.
Tuy nhiên, ngày 12/4, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc quân đội Ukraine đã tiến hành ba cuộc tấn công trong đêm trước nhằm vào lực lượng Nga gần các khu vực Gai và Otradnoye thuộc vùng Dnepropetrovsk, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Theo phía Nga, các cuộc tấn công này đã bị đẩy lùi. Ngoài ra, lực lượng Nga cũng ngăn chặn bốn nỗ lực của Ukraine nhằm chiếm giữ vị trí tại các khu vực Sumy và Donetsk.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong thời gian lệnh ngừng bắn có hiệu lực, tổng cộng ghi nhận 1.971 vụ vi phạm từ phía Ukraine. Cơ quan này cũng cáo buộc Ukraine sử dụng thiết bị bay không người lái tấn công các khu vực Kursk và Belgorod của Nga, khiến một số dân thường bị thương, trong đó có một trẻ em. Ngoài ra, phía Nga cho biết Ukraine đã tiến hành 258 vụ pháo kích bằng pháo phản lực đa nòng và xe tăng, cùng 1.329 cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV).
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt đã tuân thủ nghiêm lệnh ngừng bắn, giữ nguyên các vị trí đã kiểm soát theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh tối cao.
Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hơn 2.000 lần. Theo cơ quan này, trong khoảng 15 giờ kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Nga đã thực hiện 2.299 hành vi vi phạm, bao gồm 28 cuộc tấn công, 479 vụ pháo kích, 747 vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái cảm tử và 1.045 vụ tấn công bằng FPV.