12:17 27/12/2016

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Syria

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã nhất trí thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Syria và chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình sẽ diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Lực lượng đối lập Syria giao tranh với quân đôi Chính phủ Syria tại làng Teir Maalah, tỉnh Homs ngày 5/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Nga cho hay cuộc điện đàm giữa ngoại trưởng hai nước đã "nêu bật tầm quan trọng của việc nhanh chóng hoàn tất những thỏa thuận liên quan đến giới hạn thực tế để chấm dứt hành động quân sự (ở Syria), tách biệt phe đối lập ôn hòa với các tổ chức khủng bố và chuẩn bị cho cuộc gặp ở Astana". 

Trong một diễn biến liên quan, một nguồn tin ngoại giao cho hay nhiều quốc gia đã bày tỏ mong muốn tham gia vào các thảo thuận liên quan đến tình hình ở Syria, đạt được trong cuộc gặp giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/12 đã ra tuyên bố coi việc Mỹ cho phép nới lỏng những hạn chế về cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria, là "hành động thù địch", đe dọa sự an toàn của máy bay chiến đấu Nga, cũng như các hoạt động quân sự của Nga tại Syria. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama đang tìm cách làm phức tạp tình hình thế giới, ngay trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20/1/2017.

Hôm 23/12, Tổng thống Obama đã nới lỏng một số hạn chế về việc chuyển giao vũ khí cho phe đối lập Syria, khi ký một đạo luật về tài chính và chính sách quốc phòng Mỹ cho tài khóa 2017, theo đó cho phép chuyển giao các loại tên lửa vác vai cho phe đối lập có vũ trang ở Syria. 

Điện Kremlin coi đây là hành động gây nguy hiểm trực tiếp cho các lực lượng không quân Nga, vốn đang tác chiến tại Syria từ cuối tháng 9/2015. Chiến dịch không kích chống khủng bố của Nga tại Syria được tiến hành theo đề nghị của Tổng thống Bashar Al Assad.

TTXVN/Tin Tức