10:15 04/10/2017

Nga tập trận không quân ở vùng Viễn Đông

Ngày 4/10, Nga đã bắt đầu cuộc tập trận liên kết không quân đường dài với sự tham gia của các máy bay chiến lược, máy bay ném bom và máy bay tiếp liệu hiện đại nhất trên toàn vùng Viễn Đông.

Máy bay ném bom chiến lược Tupolev TU-95MS của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận bay-chiến thuật được thực hiện trong khuôn khổ các cuộc kiểm tra Lực lượng Vũ trang năm 2017 với khả năng liên kết không quân đường dài tại Viễn Đông.

Tham gia tập trận có hơn 20 máy bay các loại như máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-95MS, máy bay ném bom đường dài Tu-22M3 và máy bay tiếp dầu Il-78.

Các cuộc tập trận được tiến hành tại 5 sân bay và 2 trường bắn từ vùng Kaluga cho đến Kamchatka của Nga dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Không quân Sergey Kabylash.

Trong cuộc tập trận, các đơn vị sẽ diễn tập việc chuyển quân đến các sân bay dã chiến, bay và tiếp nhiên liệu trên không, phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu trên mặt đất tại trường bắn.

TTXVN/Báo Tin Tức