08:16 28/08/2025

Nga tập kích vào Kiev khiến ít nhất 10 người thiệt mạng

Đợt tấn công bằng drone và tên lửa lớn nhất trong nhiều tuần đã khiến ít nhất 10 người chết, gần 50 người bị thương và gây hư hại nghiêm trọng tại thủ đô Ukraine.

Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Báo Financial Times ngày 28/8 đưa tin, phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Kiev đã bị hư hại trong đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga. Đây là cuộc tập kích gây thương vong nhiều nhất vào thủ đô Ukraine kể từ tháng 7 khiến ít nhất 10 người chết và 48 người bị thương và là lần đầu tiên cơ quan đại diện EU ở Kiev bị trúng đạn.

Một tên lửa được cho là đã đánh trúng tòa chung cư 5 tầng ở quận Darnytskyi. Sau vụ việc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong số các nạn nhân có cả một trẻ em và cảnh báo nhiều người vẫn có thể đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ông đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Theo chính quyền Ukraine, cuộc tập kích sử dụng kết hợp máy bay không người lái tầm xa làm mồi nhử để đánh lạc hướng hệ thống phòng không cùng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Thiệt hại được ghi nhận tại 20 địa điểm thuộc 7 quận của Kiev, bao gồm một trung tâm thương mại lớn, với hơn 100 tòa nhà bị ảnh hưởng.

Ở phía ngược lại, Ukraine đã sử dụng drone tập kích hai nhà máy lọc dầu tại Nga, gồm Afipsky ở vùng Krasnodar và Kuybyshevskyi tại vùng Samara. Các cuộc tấn công gần đây nhằm vào hạ tầng dầu khí đã gây thiếu hụt nhiên liệu ở nhiều khu vực của Nga, buộc chính quyền phải phân phối theo định mức hoặc cắt giảm bán lẻ.

Đợt tấn công diễn ra sau hàng loạt hoạt động ngoại giao dồn dập kể từ cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi giữa tháng 8. Trước hội nghị này, số vụ tấn công vào thủ đô Ukraine đã giảm đáng kể, nhưng ông Trump đã không đạt được cam kết nào từ phía Nga về việc chấm dứt chiến tranh.

Đây là một trong số ít lần các đợt tấn công của Nga đánh trúng khu vực trung tâm thủ đô kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ năm 2022. Các đội cứu hộ đang khẩn trương đưa người mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát, trong khi cư dân địa phương dọn dẹp kính vỡ và gạch vụn.

Ủy viên châu Âu phụ trách Mở rộng, bà Marta Kos, lên án vụ tấn công và gọi đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Nga “từ chối hòa bình và lựa chọn khủng bố”.

Trong thông điệp trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky tuyên bố “Nga chọn tên lửa thay vì bàn đàm phán” và kêu gọi cộng đồng quốc tế có lập trường cứng rắn hơn. Ông cho rằng tất cả các thời hạn đã bị phá vỡ và hàng chục cơ hội ngoại giao đã bị bỏ lỡ.

Giới phân tích nhận định đợt tập kích vào Kiev cho thấy Nga tiếp tục gia tăng áp lực quân sự, trong khi các nỗ lực hòa bình do Mỹ khởi xướng chưa đem lại kết quả cụ thể.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc