08:07 20/08/2026

Nga tăng gấp 4 lần số tên lửa cho hệ thống phòng không Pantsir

Tổ hợp phòng không - pháo phòng không Pantsir-SMD, phiên bản nâng cấp mới của hệ thống Pantsir Nga, đã được hiện đại hóa gần như toàn diện, theo chuyên gia quân sự, nhà sử học về phòng không Yuri Knutov.

Chú thích ảnh
Tổ hợp phòng không Pantsir được trưng bày tại một triển lãm quốc phòng. Ảnh: Tập đoàn Rostec

Theo đài Sputnik (Nga), ông Knutov cho rằng những cải tiến này bao phủ hầu hết các thành phần của hệ thống - từ radar, hệ thống dẫn đường đến yếu tố quan trọng nhất là tên lửa.

Tầm phát hiện mục tiêu của Pantsir-SMD được nâng lên trong phạm vi khoảng 30 - 40 km lên 45 km. Hệ thống đồng thời được trang bị nhiều kênh phát hiện, kết hợp radar truyền thống với trạm quang điện tử.

Pantsir-SMD cũng có thể sử dụng cả tên lửa đánh chặn tiêu chuẩn và tên lửa siêu vượt âm. Loại tên lửa mới này còn được thiết kế để đối phó với các mục tiêu đạn đạo của đối phương.

Đáng chú ý, ông Knutov cho biết tổ hợp được bổ sung tên lửa Gvozd, có kích thước nhỏ, chi phí thấp và được phát triển chuyên để đánh chặn thiết bị bay không người lái (UAV). Tên lửa Gvozd có tầm bắn từ 500 mét đến 7 km, hơn gấp đôi tầm tác chiến 2 - 3 km của pháo phòng không trên các phiên bản Pantsir trước đây.

“Một tổ hợp có thể mang tới 48 tên lửa loại này. Trong khi đó, Pantsir-S1 tiêu chuẩn chỉ mang 12 tên lửa. Sự khác biệt về khả năng duy trì chiến đấu là rất rõ ràng. Nhờ cải tiến này, Pantsir có thể chống lại cả một nhóm UAV”, ông Knutov nói.

Các tổ hợp Pantsir có thể được biên chế trong một khẩu đội phòng không để bảo vệ không phận một khu vực nhất định, đồng thời kết nối với hệ thống điều khiển của các tổ hợp khác, trong đó có S-400, S-500 và S-350, qua đó hình thành mạng lưới phòng không nhiều tầng.

Theo chuyên gia Knutov, Pantsir-SMD được thiết kế nhằm đối phó với các cuộc tập kích đường không quy mô lớn, đặc biệt là những đợt tấn công sử dụng UAV. Với cơ số tối đa 48 tên lửa, tổ hợp có thể duy trì chiến đấu trong thời gian dài mà chưa cần tiếp đạn.

Tùy nhiệm vụ, các loại tên lửa có thể được phối hợp sử dụng: tên lửa tiêu chuẩn và siêu vượt âm đảm nhiệm đánh chặn các mục tiêu lớn, trong khi tên lửa Gvozd được dành cho các nhóm UAV.

Nhờ đó, Pantsir-SMD trở thành một tổ hợp phòng không đa năng, có thể đối phó nhiều dạng mục tiêu, từ tên lửa siêu vượt âm, mục tiêu đạn đạo đến UAV, máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và hệ thống pháo phản lực HIMARS, cùng các phương tiện tấn công khác mà Ukraine đang sở hữu.

Tổ hợp này cũng có thể đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ nhiều loại mục tiêu quan trọng, không chỉ các cơ sở quân sự mà còn cơ sở công nghiệp, kho tàng, trung tâm hậu cần, ga đường sắt, nhà máy điện và các nhà máy lọc dầu.

Vân Khánh/Báo Tin tức và Dân tộc