08:17 16/08/2018

Nga tăng cường trang bị cho hải quân

Tờ Asia Times ngày 15/8 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi tham dự một sự kiện đánh dấu Ngày Hải quân Nga vào cuối tháng Bảy vừa qua, tuyên bố từ nay đến cuối năm sẽ phiên chế 26 tàu chiến và tàu mới cho Hải quân Nga.

Chú thích ảnh
Hải quân Nga tại một sự kiện ở Saint-Petersburg. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo trên, từ nay đến năm 2024, các đơn vị của Hải quân Nga tại Thái Bình Dương sẽ tiếp nhận 37 tàu mới, tăng mạnh so với con số 28 tàu mới được trang bị trong vòng một thập kỷ qua. Điều này chứng tỏ, bất chấp chi phí cao, nhất là chương trình đóng mới tàu khu trục lớp Leader và tàu sân bay Storm, Điện Kremlin vẫn đang xúc tiến việc nâng cấp Hải quân đầy tham vọng.

Trong khi đó, theo Đô đốc Vladimir Korolev, Tư lệnh Hải quân Nga, trong năm 2017, các tàu chiến của nước này đã hoạt động tổng cộng 17.100 ngày ngoài khơi, tăng 1.500 ngày so với năm 2016. Điều này chứng tỏ, mặc dù có quy mô ít hơn thời Liên Xô trước đây, song Hải quân Nga đã khôi phục khả năng triển khai.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Nga tăng cao ở nhiều khu vực và nhiều lĩnh vực, việc Nga tăng cường trang bị cho lực lượng Hải quân nước này được cho là nhằm đảm bảo sự tương xứng với tiềm năng quân sự của Mỹ, nhất là khi ngân sách quốc phòng của Washington lớn gấp 10 lần của Moskva.

TTXVN/Báo Tin tức