07:09 31/07/2012

Nga tăng cường hiện đại hóa hải quân

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đến năm 2020 sẽ có tổng cộng 51 tàu chiến nổi và 24 tàu ngầm, trong đó có tám tàu ngầm lớp Borei, sẽ được phiên chế hoạt động trong Hải quân Nga.

Ngày 30/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đến năm 2020 sẽ có tổng cộng 51 tàu chiến nổi và 24 tàu ngầm, trong đó có tám tàu ngầm lớp Borei, sẽ được phiên chế hoạt động trong Hải quân Nga.

Đến năm 2020 Nga sẽ có 8 tàu ngầm lớp Borei. Ảnh: Internet.



Trong buổi lễ khởi công đóng tàu ngầm thế hệ thứ tư lớp Borei tại Xưởng đóng tàu Sevmash, miền Bắc nước Nga, ông Putin đã đưa ra những tuyên bố trên và nói: "Năng lực hạt nhân trên biển của chúng ta là đầy đủ. Đến năm 2020, nó sẽ được nâng cấp nhờ tám tàu ngầm lớp Borei mới. Tôi hy vọng tám tàu ngầm này sẽ được hoàn thành đúng thời điểm và có chất lượng cao".


Chính phủ Nga sẽ cấp hơn 4.400 tỷ rúp (136,7 tỷ USD) cho việc đóng 51 tàu chiến nổi và 24 tàu ngầm.

Tổng thống Putin đã hối thúc đẩy nhanh quá trình đóng tàu chiến và tàu ngầm cũng như vũ khí và trang thiết bị hải quân để đưa vào hoạt động ngoài thời điểm năm 2020. Ngoài ra, ông Putin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng việc hiện đại hóa các xưởng đóng tàu của Nga.


Được phát động năm 2008, chương trình hiện đại hóa vũ khí của Nga dự kiến sẽ tiêu tốn 20.000 tỷ rúp (khoảng 680 tỷ USD) cho tới năm 2020.


TTXVN/Tin tức