07:10 15/07/2026

Nga tấn công chính xác vào cơ sở sản xuất UAV, tên lửa của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã tiến hành đòn tấn công chính xác nhằm vào nhiều cơ sở sản xuất UAV, tên lửa và hạ tầng quân sự của Ukraine tại Kiev và Odessa.

Chú thích ảnh
Các lực lượng Nga đã tấn công nhà máy sản xuất UAV của Ukraine. Ảnh tư liệu: Sputnik 

Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/7 cho biết các lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV), tên lửa và hạ tầng quân sự của Ukraine tại thủ đô Kiev và thành phố cảng Odessa.

Theo tuyên bố của Moskva, một trong những mục tiêu bị tấn công là doanh nghiệp nhà nước Radioizmeritel, được cho là đơn vị cung cấp các linh kiện điện tử chủ chốt phục vụ việc chế tạo tên lửa dẫn đường Neptun-MD cùng các tên lửa đạn đạo FP-7 và FP-9 do công ty Fire Point sản xuất.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho rằng doanh nghiệp này từng được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quảng bá với các đối tác quốc tế.

Ngoài ra, Nga tuyên bố đã tấn công cơ sở Kiev-79, nơi được cho là lắp ráp đầu đạn cho UAV và tên lửa của Ukraine, đồng thời đóng vai trò là trung tâm hậu cần phục vụ vận chuyển trang thiết bị quân sự.

Tại thành phố cảng Odessa, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV đã nhằm vào các kho nhiên liệu cung cấp cho quân đội Ukraine. Theo tuyên bố này, một tàu chở hàng được cho là vận chuyển thiết bị quân sự cùng một tàu chở dầu cũng đã bị trúng đòn tấn công.

Trước đó, tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đòn tấn công tầm xa của nước này cho thấy các loại vũ khí Nga có thể "xuyên thủng một cách đáng tin cậy mọi hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa" mà các nước phương Tây viện trợ cho Ukraine. Moskva cho rằng Kiev đã triển khai hầu như toàn bộ các hệ thống phòng không phương Tây để bảo vệ thủ đô nhưng vẫn không thể ngăn chặn các cuộc tập kích của Nga.

Nga thời gian gần đây gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng lưỡng dụng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến dịch này là nhằm đáp trả các cuộc tấn công mà Moskva gọi là "khủng bố" của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga, trong bối cảnh lực lượng Ukraine gặp nhiều khó khăn trên chiến trường.

Đầu tháng này, Nga cũng tuyên bố đã giành quyền kiểm soát Konstantinovka, thành phố quan trọng ở vùng Donbass nằm ở rìa phía Nam cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk, được xem là một trong những thành trì đô thị lớn cuối cùng của Ukraine tại khu vực này.

Trong khi đó, những ngày gần đây, Ukraine cũng liên tục đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa bằng UAV nhằm vào lãnh thổ Nga và các khu vực do Moskva kiểm soát. Theo giới chức Ukraine, các mục tiêu chủ yếu là cơ sở công nghiệp quốc phòng, nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu, sân bay quân sự và mạng lưới hậu cần phục vụ chiến dịch quân sự của Nga.

Ngày 13/7, Ukraine tuyên bố tiến hành chiến dịch UAV quy mô lớn nhằm vào hoạt động vận tải của Nga trên biển Azov, với mục tiêu làm gián đoạn tuyến tiếp tế nhiên liệu và hậu cần tới bán đảo Crimea cũng như các khu vực tiền tuyến.

Đáp lại, phía Nga cho biết lực lượng phòng không đã nhiều lần đánh chặn các đợt tập kích bằng UAV nhằm vào Moskva và nhiều khu vực khác. Theo Reuters, chỉ trong ngày 14/7, Nga tuyên bố đã bắn hạ hàng trăm UAV Ukraine hướng về thủ đô và các mục tiêu chiến lược, đồng thời cáo buộc Kiev gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự và kinh tế của Nga.

Moskva khẳng định các đòn không kích tầm xa nhằm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng quân sự của Ukraine là biện pháp đáp trả các cuộc tập kích này.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc