11:07 08/11/2020

Nga tái hiện chiến dịch phòng thủ Moskva mùa Đông năm 1941

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 79 năm cuộc duyệt binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ ngày 7/11/1941, chính quyền Moskva tổ chức trưng bày các hiện vật lịch sử liên quan đến các hoạt động chuẩn bị phòng thủ Moskva trước sức tiến công của quân đội phát-xít Đức đang cận kề.

Vào ngày này 79 năm trước, một cuộc duyệt binh lịch sử đã diễn ra trên quảng trường Đỏ nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười (1917-1941) và ngay sau đó các đội hình duyệt binh đi thẳng ra mặt trận chống lại quân đội phát-xít Đức, bảo vệ thủ đô Moskva. Cuộc trưng bày quy mô này không chỉ giúp người xem hình dung một phần cuộc duyệt binh lịch sử, mà còn tái hiện các hoạt động chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo sản xuất ở hậu phương. 

Chú thích ảnh
Không gian trưng bày các hiện vật lịch sử tái hiện chiến dịch phòng thủ Moskva, mùa Đông năm 1941 trên quảng trường Đỏ.
Chú thích ảnh
Hình ảnh mô phỏng vật cản xe tăng thiết giáp được dựng lên tại các cửa ngõ quan trọng dẫn vào trung tâm Moskva.
Chú thích ảnh
Tổ súng máy phòng không tham gia bảo vệ bầu trời thủ đô trong chiến dịch phòng thủ Moskva, mùa Đông năm 1941.
Chú thích ảnh
Tái hiện hoạt động đảm bảo sản xuất ở hậu phương, sẵn sàng cung cấp nhu yếu phẩm cho mặt trận.
Chú thích ảnh
Phục dựng một điểm phòng thủ trên đường phố Moskva, năm 1941.
Chú thích ảnh
Hình ảnh những chiến sĩ trong lực lượng dân quân tự vệ tham gia chiến dịch phòng thủ Moskva, năm 1941.
Chú thích ảnh
Hình ảnh lực lượng dân quân chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chiến đấu trong chiến dịch phòng thủ Moskva, mùa Đông năm 1941.
Chú thích ảnh
Trưng bày các phương tiện chiến đấu của các lực lượng phòng thủ trong nội đô sẵn sàng đánh trả quân đội phát-xít Đức.
Chú thích ảnh
Hình ảnh các chiến sĩ tự vệ sẵn sàng chiến đấu tại chốt phòng thủ trên đường phố Moskva, năm 1941.
Chú thích ảnh
Hình ảnh người đội trưởng dân quân tự vệ sẵn sàng chiến đấu tại chốt phòng thủ trên đường phố Moskva, năm 1941.
Trần Hiếu (Pv TTXVN tại Nga)