02:10 12/02/2026

Nga sơ tán du khách khỏi Cuba khi cuộc khủng hoảng nhiên liệu do Mỹ tạo ra ngày càng trầm trọng

Theo thông báo của cơ quan hàng không Liên bang Nga, nước này đang chuẩn bị sơ tán công dân của mình đang có mặt tại Cuba sau khi lệnh phong tỏa dầu mỏ do Mỹ áp đặt đối với quốc đảo Caribe này làm tê liệt nguồn cung nhiên liệu hàng không.

Chú thích ảnh
Theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS, Đại sứ quán nước này tại Havana đang liên lạc với hãng hàng không quốc gia Aeroflot và các cơ quan hàng không Cuba nhằm “đảm bảo công dân của chúng ta trở về nước an toàn”. (Trong ảnh: Máy bay của hãng hàng không Nga Aeroflot. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)

Kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar ngày 12/2 dẫn thông tin do Hiệp hội Các nhà điều hành du lịch Liên bang Nga cung cấp cho biết hiện nay có thể có khoảng 5.000 du khách Nga đang ở Cuba.

Trong khi đó, đảo quốc Caribe này đang trải qua cuộc khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, do Mỹ bóp nghẹt nguồn cung dầu từ Venezuela sau khi quân đội Mỹ bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào đầu tháng 1 vừa qua.

Trước tình hình như vậy, Bộ Phát triển Kinh tế LIên bang Nga cũng kêu gọi công dân nước này không nên tới Cuba và trong một tuyên bố đưa ra hôm 11/2, Cơ quan Hàng không Liên bang Nga Rosaviatsia cho biết: “Do những khó khăn trong việc tiếp nhiên liệu cho máy bay tại Cuba, hãng hàng không Rossiya và hãng hàng không Nordwind đã buộc phải điều chỉnh lịch bay tới các sân bay trong nước.

Theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS, Đại sứ quán nước này tại Havana đang liên lạc với hãng hàng không quốc gia Aeroflot và các cơ quan hàng không Cuba nhằm “đảm bảo công dân của chúng ta trở về nước an toàn”. 

TASS đưa tin Aeroflot đã công bố các chuyến bay hồi hương dành cho công dân Nga, đồng thời cho biết thêm rằng Đại sứ quán Liên bang Nga tại Havana nói với tờ Izvestia rằng Moskva có kế hoạch gửi các chuyến hàng viện trợ nhân đạo gồm dầu và các sản phẩm dầu mỏ tới Cuba.

Là một đồng minh truyền thống của Havana, Moskva đã cáo buộc Washington tìm cách “bóp nghẹt” quốc đảo Caribe này. 

Vào hôm 9/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva đang thảo luận về “các giải pháp khả thi” nhằm cung cấp cho Havana “bất kỳ sự hỗ trợ nào” mà nước này cần.

Theo các báo cáo, hơn 130.000 người Nga đã tới thăm Cuba trong năm 2025, trở thành nhóm du khách lớn thứ ba tới quốc đảo Caribe này sau người Canada và người Cuba sinh sống ở nước ngoài.
Mexico cũng thông báo tiếp tục gửi thêm viện trợ nhân đạo tới Cuba.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 11/2 (giờ địa phương) cho biết Chính phủ nước này sẽ tiếp tục gửi thêm lương thực, thực phẩm viện trợ nhân đạo tới Cuba trong những ngày tới sau khi hai tàu hải quân chở hơn 800 tấn hàng viện trợ đã rời cảng hôm 8/2, đồng thời cam kết tạo điều kiện vận chuyển nguồn hàng do các tổ chức xã hội dân sự quyên góp để hỗ trợ đảo quốc Caribe.

Phát biểu họp báo cùng ngày của Tổng thống Claudia Sheinbaum cho biết lô hàng hơn 800 tấn do Hải quân Mexico vận chuyển dự kiến sẽ tới Cuba vào ngày 12/2, và sau đó tàu sẽ quay trở lại để thực hiện chuyến hàng thứ hai. 

Hiện nhiều tổ chức xã hội dân sự tại Mexico đang triển khai quyên góp lương thực và có thể bàn giao cho các tàu viện trợ. 

Bộ Nội vụ Mexico sẽ làm đầu mối phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức này liên hệ với cơ quan liên bang và bố trí hàng hóa trên các chuyến vận chuyển.      
 
Liên quan đến các chuyến bay thương mại, Tổng thống Sheinbaum khẳng định các đường bay giữa Mexico và Cuba vẫn duy trì hoạt động bình thường, bất chấp tình trạng thiếu nhiên liệu hàng không tại La Habana. 

Nữ nguyên thủ của Mexico nhấn mạnh các máy bay của nước này đều nạp đầy nhiên liệu trong nước trước khi khởi hành sang Cuba.

Cuba hiện đang ở trong một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng suốt nhiều năm, phần lớn do các lệnh trừng phạt kéo dài của Mỹ xuất phát từ sự thù địch của Washington đối với Havana.

Tình hình đã trở nên đặc biệt nguy cấp kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Ông Trump đã trực tiếp đe dọa chính phủ Cuba và ban hành một sắc lệnh hành pháp gần đây cho phép áp thuế thương mại đối với các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba.

Cuba, quốc gia chỉ có thể tự sản xuất khoảng một phần ba tổng nhu cầu nhiên liệu, đã chứng kiến tình trạng mất điện trên diện rộng do thiếu nhiên liệu. 

Các dịch vụ xe buýt và đường sắt bị cắt giảm, một số khách sạn phải đóng cửa, trường học và đại học bị hạn chế hoạt động, và khu vực công phải áp dụng chế độ làm việc bốn ngày một tuần.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuần trước đã cảnh báo về nguy cơ “sụp đổ” nhân đạo tại Cuba nếu nhu cầu năng lượng của nước này không được đáp ứng.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc