12:15 11/12/2014

Nga sẽ xây 12 lò phản ứng hạt nhân cho Ấn Độ

Tập đoàn Rosatom của Nga sẽ cung cấp 12 lò phản ứng năng lượng hạt nhân cho Ấn Độ trong vòng 20 năm theo một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác năng lượng hạt nhân.

Tập đoàn Rosatom của Nga cho biết tập đoàn này sẽ cung cấp 12 lò phản ứng năng lượng hạt nhân cho Ấn Độ trong vòng 20 năm theo một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác năng lượng hạt nhân mà 2 nước đã đạt được tại cuộc họp cấp cao ở thủ đô New Delhi ngày 11/12.


12 lò phản ứng năng lượng hạt nhân sẽ được Nga tài trợ xây dựng tại Ấn Độ.


Theo các quan chức Ấn Độ, tổng cộng 6 lò phản ứng sẽ được xây dựng ở Kudankulam, tỉnh Tamil Nadu của nước này trong khi 6 lò phản ứng còn lại sẽ được xây dựng sau đó tại một địa điểm vẫn chưa được xác định. Hiện một lò phản ứng công suất 1.000 megawatt đang hoạt động tại nhà máy điện Kudankulam, trong khi lò thứ 2 dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2015.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hối thúc Rosatom tăng số lượng các lò phản ứng mà tập đoàn này có thể cung cấp cho Ấn Độ lên 25 lò.

Cuộc gặp cấp cao Ấn - Nga: Dự kiến ký kết 20 thỏa thuận

Sáng 11/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tiến hành cuộc gặp cấp cao thường niên lần thứ 15 tại New Delhi. Dự kiến, sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo Nga - Ấn sẽ chứng kiến lễ ký khoảng 20 thỏa thuận hợp tác giữa các đối tác của hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, quốc phòng và thương mại.

Hoan nghênh mối quan hệ tốt đẹp Nga - Ấn, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin nói rằng hai nước đã chia sẻ tình hữu nghị anh em và là những người bạn đã được thử thách qua thời gian. Ông Akbaruddin cho biết nhiều vấn đề được đưa ra trong cuộc hội đàm cấp cao, trong đó có hợp tác về năng lượng hạt nhân, dầu khí, quốc phòng.


TN