07:16 23/07/2012

Nga sẽ sản xuất hàng loạt tên lửa Iskander-M

Chính phủ Nga dự định chi 40 tỷ rúp (khoảng 1,25 tỷ USD) để nâng cấp và xây mới 17 xí nghiệp cho mục tiêu hiện đại hóa và sản xuất hàng loạt tên lửa chiến thuật Iskander-M.

Chính phủ Nga dự định chi 40 tỷ rúp (khoảng 1,25 tỷ USD) để nâng cấp và xây mới 17 xí nghiệp cho mục tiêu hiện đại hóa và sản xuất hàng loạt tên lửa chiến thuật Iskander-M.


Ngày 23/7, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã chủ trì phiên họp tại thành phố Kolomna ở vùng ngoại ô Moscow (Mátxcơva), liên quan tới quá trình thực hiện kế hoạch liên bang nhằm phát triển tổ hợp công nghiệp quốc phòng (OPK) giai đoạn 2012-2020, trước hết về dự án hiện đại hóa và sản xuất hàng loạt tên lửa Iskander-M.


Tên lửa Iskander-M của Nga . Ảnh: AFP/ TTXVN


Công việc nâng cấp và tái trang bị kỹ thuật cho toàn bộ 17 xí nghiệp trên sẽ được thực hiện từ năm 2014.


Tên lửa Iskander-M đầu tiên, được xuất xưởng hồi tháng 8/1999, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu của đối phương như các dàn tên lửa, pháo cao xạ, máy bay các loại, các trạm chỉ huy và phương tiện thông tin tác chiến.

Lãnh đạo Nga từng nhiều lần tuyên bố sẽ bố trí tên lửa Iskander-M tại tỉnh Kaliningrad và nhiều khu vực khác của Nga nếu Mỹ và NATO vẫn tiếp tục triển khai hệ thống lá chắn tên lửa ở châu Âu cũng như ở các khu vực giáp giới Nga.


TTXVN/ Tin Tức