10:19 22/10/2015

Nga sẽ đưa quân đồn trú thường trực tại Bắc Cực

Ngày 22/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố một đơn vị quân đội nước này sẽ được đưa tới đồn trú thường trực tại Bắc Cực trước năm 2018.


Binh lính Nga tham gia tập trận tại Bắc Cực.

Phát biểu với các hãng thông tấn của Nga, ông Shoigu nói rằng “việc thành lập và trang bị vũ khí” cho đơn vị quân đội tại Bắc Cực sẽ được hoàn thành trước năm 2018. Ông Shoigu cho biết thêm Nga đang xây dựng một số căn cứ mới tại khu vực trên cũng như xây lại 6 căn cứ không quân ở đó, vốn có từ thời Xô Viết.

Giới chức Nga trước đó từng tuyên bố rằng các căn cứ không quân này là cần thiết cho việc bảo vệ các tuyến vận tải biển nối châu Âu với vùng Thái Bình Dương qua Biển Bắc Cực.

Điện Kremlin đã thông báo về ý định đưa quân đội Nga tới Bắc Cực hồi năm 2008, song chưa đưa binh sỹ tới đồn trú tại đó.

TN (theo AP)